Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chúc mừng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/9/2018 | 10:01:24 AM

YênBái -

 YBĐT - Sáng 21/9, đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thăm, chúc mừng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. 

Tiếp đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Thị Thanh Trà đã bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo về công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái cũng như những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, cùng với việc chuẩn bị và sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm diễn ra vào tối 25/9/2018, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện tuyên truyền trước, trong và sau Lễ kỷ niệm như: Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Mường lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; Hội thảo "60 năm Yên Bái học tập và làm theo lời Bác"; tuyên dương các tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bí thư chi bộ tiêu biểu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015 – 2018.

Đặc biệt, sau 60 năm thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, vượt khó vươn lên; năng động, sáng tạo trong việc cụ thể hoá đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương; nỗ lực đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu nông lâm nghiệp đạt kết quả quan trọng; dịch vụ du lịch, ngân hàng, vận tải, thương mại có nhiều khởi sắc, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Thu ngân sách nhà nước tạo được bước đột phá; tỉnh đã và đang triển khai nhiều công trình trọng điểm, nhiều dự án hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục tạo sắc diện mới từ đô thị đến nông thôn; việc phát triển các thành phần kinh tế và thu hút đầu tư tiếp tục tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với nâng cao đời sống cho người lao động được thực hiện hiệu quả; an sinh xã hội được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều bước đột phá.



Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tặng hoa chúc Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái 

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đạt được sau 60 năm thực hiện lời dạy của Bác.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế,- xã hội, nhất là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, có chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai. Đồng chí cũng đánh giá cao công tác triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh…

Bộ trưởng cũng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để sớm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển có tầm vóc trong khu vực.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái và 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai.

Văn Tuấn- Quyết Thắng

Các tin khác

Chiều 16/4, Tổ công tác số 1 do đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã tham quan, kiểm tra thực tế một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực tại huyện Trấn Yên.

Chiều 16/4, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Tổ công tác số 2 của tỉnh đã đi kiểm tra việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 tại huyện Văn Chấn.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 18/34 chỉ tiêu có kết quả đánh giá theo Chương trình hành động 188 có 3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên, 9/34 chỉ tiêu đạt từ 20-50% kế hoạch.

Trưởng ban Dân nguyện đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an tăng cường ngăn chặn và xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo, đánh bạc, thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục