Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Indonesia Widodo, gặp song phương với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hunsen

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018 | 2:00:57 PM

Trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia, ngày 12/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo gặp gỡ báo chí sau hội đàm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo gặp gỡ báo chí sau hội đàm.

Sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đồng chủ trì họp báo quốc tế, thông tin về kết quả hội đàm.

Phát biểu tại họp báo, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc đến Tổng thống và nhân dân Indonesia về những thiệt hại nặng nề của các trận động đất và sóng thần tại Palu và Donggala vừa qua.

Thủ tướng cho biết, ngay khi nhận được thông tin này, Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ nhân dân Indonesia 100.000 USD để góp phần nhỏ vào việc khắc phục hậu quả thiên tai. 

"Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Indonesia trong thời khắc khó khăn này,” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thành công của Hội nghị IMF-WB; đánh giá cao bài phát biểu của Ngài Tổng thống Indonesia Joko Widodo. 

Cho biết cuộc hội đàm với Tổng thống Joko Widodo đã thành công tốt đẹp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, thành công từ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Tổng thống Joko Widodo tháng Tám vừa qua và chuyến thăm Indonesia lần này của Thủ tướng cho thấy quan hệ hữu nghị, nồng ấm cũng như quyết tâm của Chính phủ hai nước đưa quan hệ đối tác chiến lược phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa. 

Theo Thủ tướng, tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo đột phá mới và đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược; sớm phấn đấu đưa kim ngạch song phương đạt 10 tỷ USD theo hướng cân bằng; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các cơ chế đối thoại Doanh nghiệp-Doanh nghiệp; Doanh nghiệp-Chính phủ; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ giải quyết các vướng mắc nảy sinh. Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ tích cực cho hoạt động doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề vướng mắc mà doanh nghiệp nêu ra, Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết thêm, hai bên đã thống nhất sớm thành lập cơ quan hợp tác biển để tạo thuận lợi cho hợp tác thực chất về nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường biển, phát triển nghề cá, nuôi trồng thủy sản bền vững và bảo hộ ngư dân…

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và du lịch; trong đó, xem xét khả năng mở đường bay thẳng giữa hai nước. 

"Chúng tôi khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nắm bắt các cơ hội hợp tác, phát triển; cùng tích cực xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tự cường và đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực,” Thủ tướng nói. 

"Tôi tin tưởng rằng, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng,” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói và gửi lời chúc nhân dân Indonesia thành công hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội.

Về phần mình, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp từ cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây tại Hà Nội và nhấn mạnh, cùng với chuyến thăm Indonesia lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phản ánh sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ song phương sâu rộng giữa hai nước trên nền tảng đối tác chiến lược.

Thông tin về những nội dung hội đàm, Tổng thống Joko Widodo cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quan tâm tới các nhà đầu tư Indonesia tại Việt Nam; đánh giá cao sự hợp tác và giải quyết các vướng mắc trong vấn đề nhập khẩu ôtô từ Indonesia. 

Tổng thống Joko Widodo bày tỏ mong muốn các doanh nhân Indonesia tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại thị trường Việt Nam giàu tiềm năng, nhất là trong các lĩnh vực dược phẩm, dụng cụ y tế… 

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hoạt động của Đoàn đàm phán về đặc khu kinh tế; sớm tiến tới hoàn tất đàm phán; thúc đẩy hợp tác về việc chống đánh bắt cá trái phép và nhất trí tiếp tục xây dựng, phát triển hợp tác trong khuôn khổ liên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo- Pacific), trong đó ưu tiên vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

* Thủ tướng Campuchia chỉ đạo sắp xếp cuộc sống của Việt kiều ở Biển Hồ



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. 

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hunsen tại Bali (Indonesia), nhân dịp tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới (IMF-WB).

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Hunsen đã đích thân sang viếng cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa chúc mừng Chính phủ Hoàng gia Campuchia đi vào hoạt động ổn định sau hơn một tháng thành lập; bày tỏ tin tưởng nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Campuchia ở khu vực và trên thế giới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Hunsen thời gian qua trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng người Campuchia gốc Việt có giấy tờ, địa vị pháp lý rõ ràng, tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, dần hòa nhập vào xã hội Campuchia. 

Về việc di dời nhà nổi của các hộ gia đình người Campuchia gốc Việt tại Biển Hồ, tỉnh Kampong Chhnang, Thủ tướng Hunsen đã trực tiếp chỉ đạo Tỉnh trưởng Kampong Chhnang xử lý đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo đảm di dời có thời gian quá độ phù hợp, tránh làm xáo trộn đời sống người dân; về lâu dài cần thu xếp nơi định cư có hạ tầng thiết yếu như điện nước, trường học, trạm xá… và bảo đảm sinh kế, duy trì nghề nghiệp làm ăn cho bà con.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, có các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại giữa hai nước, trong đó thúc đẩy sớm ký Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia. 

Thủ tướng Hunsen khẳng định Chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia..
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đồng chí Hà Huy Tập

Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, về tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ gia đình chính sách thị xã Nghĩa Lộ làm Nhà đại đoàn kết.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, những năm qua, cùng với các cấp các ngành, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các hình thức phong phú, đa dạng đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà gia đình ông gia đình ông Nguyễn Xuân Hợi, thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp là thân nhân gia đình liệt sỹ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều ngày 23/4, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn huyện Văn Yên.

Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục