Đoàn công tác tỉnh Xay Nha Bu Ly dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/11/2018 | 10:01:50 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 13/11, đoàn công tác tỉnh Xay Nha Bu Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân Lào do đồng chí Phổng Sạ Văn Sịt Thạ Vông - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nha Bu Ly làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái.

Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái: Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ và thành phố Yên Bái. 

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác tỉnh Xay Nha Bu Ly và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã dâng  hương tưởng nhớ và tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - mgười anh hùng giải phóng dân tộc, nhà cách mạng lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Danh nhân văn hóa thế giới. 

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phom-vi-hẳn và Hoàng thân Su-pha-nu-vông đặt nền móng đã và đang được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công gây dựng, vun đắp ngày càng đơm hoa kết trái, đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Đóng góp chung vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái- Xay Nha Bu Ly đã được thiết lập. Trải qua 6 năm, quan hệ hợp tác hai tỉnh đã đạt được những thành quả bước đầu tốt đẹp trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, giáo dục và đào tạo, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, công thương, quân sự…

Phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Chủ tịch Cay-xỏn Phom-vi-hẳn, lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái - Xay Nha Bu Ly nguyện hứa trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong 6 năm qua, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, tiếp tục mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Yên Bái - Xay Nha Bu Ly sẽ luôn đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hết mình để đưa mối quan hệ hợp tác hai tỉnh lên một tầm cao mới, xứng đáng là một hình mẫu tiêu biểu cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện trong thời đại hội nhập và phát triển ngày nay, góp phần tô thắm và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Một số hình ảnh trong Lễ dâng hương:









Đoàn cán bộ cấp cao hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm ở Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái.

Minh Huyền - Đức Toàn

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục