Yên Bái: Gặp mặt, tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/11/2018 | 4:49:17 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 16/11, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự buổi gặp mặt, tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức.

Sau hai năm thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, ngành GD-ĐT tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện. Các cơ sở giáo dục đã tổ chức tốt việc xây dựng môi trường giáo dục mở, thân thiện, an toàn. Nhiều thầy cô đã thiết kế bài giảng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, đa phương tiện; giảng dạy tích hợp kiến thức liên môn, mạnh dạn áp dụng những phương pháp truyền đạt mới, đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. 



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Qua đó, đã có hàng nghìn sáng kiến cấp cơ sở, trên 200 sáng kiến được công nhận cấp ngành, giới thiệu gần 100 sáng kiến để Hội đồng khoa học tỉnh xem xét, công nhận;  376 trường đã kích hoạt và hoạt động tại Trường học kết nối. Cùng với đó, nhiều sáng kiến của các em học sinh đã được thực hiện và ghi nhận với 662 giải cấp tỉnh và 28 giải quốc gia trong các kỳ thi học sinh giỏi và sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái. 

Phát biểu chúc mừng ngành GD-ĐT tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành đạt được trong những năm qua và các thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. 

Đồng chí Dương Văn Tiến khẳng định, mặc dù Yên Bái còn là một tỉnh nghèo, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đặc biệt là đồng bào vùng cao của tỉnh, nhưng các thầy cô giáo đã nỗ lực không ngừng đóng góp công sức, trí tuệ ngày đêm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, bám trường, bám lớp, vận động trẻ ra lớp, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đồng chí đề nghị các cấp quản lý, các nhà trường, các thầy, cô giáo tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển giáo dục, khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt. Cùng với đó, các thầy, cô giáo cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cùng tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, chủ động sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 50 nhà giáo là cán bộ quản lý, thầy, cô giáo tiêu biểu đại diện cho gần 14 nghìn nhà giáo trong tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, năm học 2017 - 2018. 

15 cá nhân là các đồng chí ngoài ngành giáo dục đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp GD - ĐT tỉnh Yên Bái nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ GD-ĐT.



Các nhà giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017 - 2018 được nhận bằng khen của UBND tỉnh.



Đồng chí Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD-ĐT trao Kỷ niệm chương của Bộ GD-ĐT cho các đồng chí ngoài ngành giáo dục đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp GD - ĐT tỉnh nhà.

Thanh Chi - Mạnh Cường

Các tin khác
Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục