Tuyển Việt Nam khuất phục Malaysia: Ngả mũ trước thầy Park!

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/11/2018 | 8:36:12 AM

Lối chơi hợp lý, tận dụng tối đa sai lầm của Malaysia, đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ khó chịu nhất bảng đấu với một tỉ số không thể đẹp hơn.

Malaysia (áo vàng) là đối thủ khó chơi
Malaysia (áo vàng) là đối thủ khó chơi

1. Trước cuộc đối đầu với Malaysia, dù đã chiến thắng đậm tuyển Lào ở trận ra quân, nhưng rõ ràng tuyển Việt Nam vẫn chưa hoàn hảo nhất như mong đợi từ người hâm mộ.

Các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, chuyền sai tương đối nhiều và quan trọng hơn Malaysia vẫn là đối thủ khó chơi nhất ở bảng đấu mà tuyển Việt Nam góp mặt.

Sự thật cũng đã diễn ra đúng như suy nghĩ của nhiều người khi Malaysia đã bước vào trận đấu một cách quyết tâm chưa từng thấy, bất chấp phải thi đấu dưới sức nóng của hơn 4 vạn khán giả có mặt tại Mỹ Đình.

10 phút đầu tiên, Malaysia đã không cho đội chủ nhà chơi bóng khi tổ chức pressing ngay từ phần sân tuyển Việt Nam, để khoảng thời gian này các học trò của tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn, cũng như chuyền hỏng rất nhiều.

2. Những tưởng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn cho các trò HLV Park Hang Seo khi như đã nói khoảng thời gian 10 phút đầu tiên Malaysia mới là những người chơi tốt hơn, cũng như có được những pha tấn công nguy hiểm đầu tiên.

Tuy nhiên, mọi chuyện đổi chiều khi từ một tình huống phạt góc, hàng thủ Malaysia đã để xổng Công Phượng, để ngay lập tức chân sút được kỳ vọng nhất bên phía Việt Nam đã trừng phạt bằng pha đệm bóng dễ dàng mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Có bàn thắng sớm, lối chơi phòng ngự chặt và tấn công nhanh mà HLV Park Hang Seo giăng ra cho tuyển Việt Nam được phát huy, bất chấp Malaysia là những người cầm nhiều bóng hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Cũng cần phải nói thêm rằng, Malaysia đã không mạnh như tưởng tượng, khi phải chịu bàn thua sớm cũng như có hàng loạt đường chuyền sai trong suốt cả trận đấu.

3. Có bàn thắng sớm, được chơi theo cách của mình là điều kiện tiên quyết để tuyển Việt Nam có chiến thắng quan trọng trước Malaysia. Nhưng nhìn những gì đã diễn ra, rõ ràng thầy trò HLV Park Hang Seo xứng đáng được hưởng niềm vui chiến thắng. 


nhưng với lối chơi hợp lý tuyển Việt Nam đã xứng đáng có chiến thắng

Tuyển Việt Nam chơi chủ động phòng ngự, và khi cần dâng lên cũng với một tâm thế có sự chuẩn bị kỹ từng con người, từng vị trí cần phải di chuyển... và điều này đã khiến Malaysia hoảng sợ.

Chiến thắng của thầy trò chiến lược gia người Hàn Quốc càng giá trị hơn khi chơi chắc chắn một cách khó tin với một đội hình được đảm bảo cự ly không thể tốt hơn, chưa nói tới việc trong khung gỗ có một Văn Lâm cũng an tâm không kém.

Xây dựng được một đội tuyển thi đấu kỷ luật, hiện đại... chiến thắng của tuyển Việt Nam cũng có công rất lớn của HLV Park Hang Seo khi chiến lược gia người Hàn Quốc đã khiến đối thủ bất ngờ với những thay đổi trong đội hình xuất phát, lẫn cả cách thay người trong trận đấu.

Văn Đức là một ví dụ điển hình khi chơi lăn xả trước khi được rút ra nghỉ cũng kịp kiến tạo cho đàn anh Anh Đức lập công, hoặc đưa Đức Huy, Hùng Dũng vào đá tiền vệ trụ trong thời điểm Malaysia gây áp lực lớn ở khoảng thời gian cuối trận chẳng hạn.

Chơi tốt như kỳ vọng, cũng như tuân thủ chặt chẽ đấu pháp mà HLV Park Hang Seo đề ra cũng như biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ rõ ràng chiến thắng dành cho tuyển Việt Nam không thể xứng đáng hơn.
(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục