Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/11/2018 | 4:40:06 PM

YênBái -  YBĐT - Hôm nay - 18/11, đồng loạt các khu dân cư trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội với người dân các địa phương.

>>  Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca  Trấn Yên

Thôn Khuôn Bổ có 80 hộ dân với 420 nhân khẩu hầu hết là người Mông sinh sống. Những năm qua nhờ có sự quan tâm của các cấp chính quyền mà đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, cả thôn chỉ còn 9 hộ nghèo. 



Đồng chí Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo huyện Trấn Yên chung vui cùng nhân dân trong thôn Khuôn Bổ.

Nói chuyện với bà con dân tộc nơi đây, đồng chí Nông Văn Lịnh khẳng định việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền phải tiếp tục cùng dân bàn bạc để tìm các giải pháp trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân trong thời gian tới.

>> Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái:

 Nói chuyện với nhân dân trong Ngày hội, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí cũng mong muốn thôn Đồng Đình cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, làm giàu hợp pháp; hỗ trợ giúp đỡ những hộ còn khó khăn, phấn đấu trên địa bàn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, triển khai hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.




  Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà các gia đình diện hộ nghèo thôn Đồng Đình. 

 
 >> Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư phố Đoàn Kết, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Tại Ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long đã biểu dương, chúc mừng những thành tích mà nhân dân khu dân cư phố Đoàn Kết đạt được trong thời gian qua. Trước yêu cầu đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường kiểu mẫu, sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại II, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cán bộ, nhân dân trong khu dân cư cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để xây dựng khu dân cư, xã, phường ngày càng giàu đẹp, văn minh và an toàn.

Dịp này, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng khu dân cư phố Đoàn Kết, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư. 

 >> Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ. 

Hòa chung không khí vui tươi của Ngày hội Đại, các đại biểu và nhân dân thôn Ả Hạ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận tổ quốc Việt Nam 88 năm qua. Đồng thời, tổng kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phát động phong trào thi đua năm 2019. 

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy vui mừng trước sự đổi mới của thôn Ả Hạ. Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng lòng để cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Đồng thời, mỗi người dân trong thôn cần phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, phong tục, tốt đẹp địa phương. 

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Ả Hạ và trao 5 suất quà cho các hộ gia đình nghèo của địa phương; Ban Dân vận Tỉnh ủy trao 10 suất quà cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.



Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 
                                                     
>>  Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Làng Tả, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên

Trong thời gian qua, nhân dân trong thôn Làng Tả luôn cùng nhau đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập gia đình với các mô hình như: chăn nuôi lợn, cây ăn quả. Toàn thôn có 9 hộ khá có mức thu nhập từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng trở lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 5,4%.

Tặng quà và phát biểu chung vui với nhân dân trong Ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà nhân dân trong thôn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân trong thôn  tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới. Các cán bộ, đảng viên trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 



Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho nhân dân Khu dân cư thôn Làng Tả, xã Vĩnh Lạc

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch đã tặng 5 suất quà của tỉnh cho 5 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; huyện Lục Yên cũng tặng 3 suất quà cho 3 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

>> Tại thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con trong thôn.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu đánh giá cao những kết quả về kinh tế - xã hội mà đồng bào các dân tộc thôn Tà Xùa đạt được thời gian qua. Đồng thời, mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội...  

Anh Dũng - Vũ Đồng - A Mua - Thu Hiền  - Thanh Tân - Lộc Chầm

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục