Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/12/2018 | 9:59:30 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 10/12, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nông Văn Lịnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hoàng Xuân Nguyên – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII sẽ diễn ra từ ngày 11-13/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu. Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái có 11 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho trên 100 nghìn hội viên nông dân toàn tỉnh. 

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng - ngày hội lớn của giai cấp nông dân, của tổ chức Hội nông dân các cấp. Xung quanh Đại hội có 2 hoạt động lớn là "Hội thảo về xuất khẩu nông sản” và Lễ tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông". Trong đó, tại Lễ tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông", tỉnh Yên Bái vinh dự có ông Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà nằm trong số 53 nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh lần này. 



Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh
tặng hoa đoàn đại biểu nông dân tỉnh tham dự Đại hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống chúc mừng đoàn đại biểu nông dân tỉnh tham dự Đại hội. Đồng chí đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, đem trí tuệ, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân Yên Bái đến với Đại hội; tích cực tham gia đóng góp ý kiến chất lượng vào các nội dung, chương trình thảo luận tại Đại hội; tiếp thu đầy đủ tinh thần nghị quyết của Đại hội để thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà trong thời gian tới. 

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp Hội nông dân trong tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí, các sở, ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng này, góp phần vào thành công của Đại hội.



Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu nông dân tỉnh tham dự Đại hội.

Thay mặt đoàn, đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và hứa sẽ chấp hành nghiêm túc nội dung, quy chế Đại hội, đem hết khả năng, trí tuệ đóng góp vào thành công của Đại hội.

Mạnh Cường

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục