Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/1/2019 | 9:01:57 AM

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào - Pany Yathotou.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào.
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào.

Chiều 15/1, tại Siem Reap, Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yathotou.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Pany Yathotou trong khuôn khổ Hội nghị APPF-27 và ngay sau Cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai Bộ Chính trị và Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp nhân chuyến tham dự APPF - 27 với tình cảm hữu nghị nồng ấm, sâu sắc.

Chủ tịch Pany Yathotou chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu rất ý nghĩa tại Phiên khai mạc Hội nghị APPF -27 về những thành công của Việt Nam kể từ Hội nghị APPF - 26 do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức; nêu rõ, đây cũng là minh chứng cho thấy cần phải tăng cường mối quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng, bền vững trong khu vực.

Chủ tịch Pany Yathotou chia sẻ đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thành công của Cuộc họp giữa hai Bộ Chính trị, Kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào và kết quả làm việc giữa Thủ tướng hai nước vừa qua. Trong thành công chung của mối quan hệ Việt Nam – Lào có sự đóng góp quan trọng của Quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou mong muốn, Quốc hội hai nước tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam thời gian qua đã tích cực hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Lào trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội Lào. HĐND một số địa phương của Lào cũng nhận được sự hỗ trợ, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của HĐND các địa phương của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cũng mong muốn Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và HĐND các địa phương của Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và HĐND các địa phương của Lào. Trong năm 2018, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hai nước đã phối hợp khảo sát, giám sát tình hình thực hiện Thỏa thuận hợp tác cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào.

Đánh giá đây là hình thức hợp tác rất hiệu quả cần phát huy trong thời gian tới, Chủ tịch Pany Yathotou cũng đề cập đến việc Thủ tướng Chính phủ hai nước mới đây đã thống nhất nâng kim ngạch thương mại song phương, vì vậy, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hai nước có thể phối hợp tổ chức các hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật ở các cửa khẩu, vùng biên giới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Pany Yathotou về việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội, HĐND hai nước. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội nhất trí cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề ở các cấp độ, từng Ủy ban, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước và HĐND một số địa phương có thể trao đổi kinh nghiệm cụ thể trong lĩnh vực hoạt động của mình.

* Cùng chiều 15/1, tại Siem Reap, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch APPF 27.

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới Siem Reap tham dự APPF 27, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin nhấn mạnh, sự có mặt của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam không chỉ là vinh dự với Quốc hội Campuchia, mà còn góp phần quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước; góp phần để hội nghị thành công tốt đẹp.

Samdech Heng Samrin đánh giá cao kết quả của APPF 26 được tổ chức tại Việt Nam; sự chia sẻ kinh nghiệm với Campuchia trong việc tổ chức APPF; đồng thời chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH, trong tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

chu tich quoc hoi hoi kien chu tich quoc hoi vuong quoc campuchia hinh 1

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Samdech Heng Samrin và Quốc hội Campuchia đã tổ chức phiên khai mạc APPF 27 rất thành công.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội thông báo vắn tắt một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam. Quốc hội Việt Nam đang có nhiều đổi mới trong hoạt động, củng cố niềm tin trong nhân dân. Quốc hội Việt Nam đã hoàn thiện, ban hành hệ thống pháp luật cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, nhất là hệ thống pháp luật về kinh tế để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia tạo điều kiện cho các cơ quan của Quốc hội Campuchia trao đổi, giao lưu, hợp tác với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Quốc hội và các nghị sĩ Campuchia tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư sản xuất kinh doanh tại Campuchia tiếp tục được đóng góp phát triển kinh tế cho đất nước Campuchia; quan tâm chỉ đạo phối hợp với Việt Nam hoàn thành việc phân giới, cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới yên tâm sinh sống, làm ăn.

chu tich quoc hoi hoi kien chu tich quoc hoi vuong quoc campuchia hinh 2

Toàn cảnh buổi hội kiến.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho rằng, thời gian qua, hai nước đã phối hợp chặt chẽ, đạt nhiều thành tựu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hơn nữa các kênh hợp tác khác nhau, cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác song phương trên tinh thần láng giềng tốt, hữu nghị, đoàn kết chặt chẽ và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ vui mừng khi Quốc hội hai nước đã tạo ra rất nhiều cơ chế hợp tác đạt kết quả tốt, đáng khích lệ, cả việc trao đổi kinh nghiệm hoạt động của hai bên cũng như việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; cảm ơn món quà quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước và nhân dân Campuchia dự án viện trợ xây dựng tòa nhà làm việc của Quốc hội Campuchia trị giá 25 triệu USD.

(Theo VOV)

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục