Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy thăm, kiểm tra, chúc tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực tết

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/1/2019 | 1:38:23 PM

YênBái - Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng 30/1, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm, kiểm tra, chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trực tết gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Đến thăm, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trực tết, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2018 góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tết đón xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 



Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh thăm, kiểm tra, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu phục vụ có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Tổ chức tốt việc trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết; phối hợp hiệp đồng với các lực lượng khác giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra việc trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị cơ sở.



Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai thực hiện tốt việc hiệp đồng bắn pháo hoa Tết Kỷ Hợi 2019 đảm bảo tuyệt đối an toàn tuyệt đối phục vụ nhân dân đón tết, vui xuân vui tươi, lành mạnh; thực hiện tốt công tác huấn luyện, tuyển quân, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh; quan tâm chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.



Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy thăm, chúc tết cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Thăm, chúc tết và kiểm tra công tác trực tết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện chủ động chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc và nâng cao tinh thần sẵn sàng trực cấp cứu người bệnh khi có tình huống xảy ra. 



Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Đồng chí mong muốn, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nêu cao y đức, hết lòng vì người bệnh, góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, y, bác sĩ và các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.



Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy thăm, tặng quà Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.

Thăm, chúc Tết Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm. Đồng chí chia sẻ và động viên tập thể cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên khắc phục khó khăn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh; tăng cường đưa các hoạt động văn hóa thông tin về cơ sở; nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật; tập trung chuẩn bị tốt chương trình văn hóa, văn nghệ đêm giao thừa chào xuân mới Kỷ Hợi và chương trình văn nghệ phục vụ Tết trồng cây năm 2019.
Đức Toàn

Tags Chủ tịch Duy chúc tết

Các tin khác
Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục