Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 23 (mở rộng)

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/4/2019 | 8:43:34 AM

YênBái - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII lần thứ 23, phiên mở rộng đã khai mạc sáng nay (16/4).

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Quán triệt chủ đề năm 2019 "Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh” theo Chương trình hành động số 144 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quý I vừa qua, các cấp ủy và hệ thống chính trị đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước cải tiến tác phong, lề lối làm việc theo hướng thiết thực, cụ thể, rõ người, rõ việc đảm bảo mục tiêu yêu cầu sản phẩm, nhiệm vụ công việc và trách nhiệm thực hiện của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với việc xác định cơ chế giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị một cách dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, đã tạo được khí thế, động lực mới trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2019. 



Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Kết thúc quý I, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng khá so với cùng kỳ; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, hoạt động đối ngoại được tăng cường; thu hút đầu tư và thúc đẩy khởi nghiệp có nhiều triển vọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn chỉ ra một số bất cập, hạn chế, tồn tại; trong đó có một số vấn đề cần nhắc nhở nghiêm khắc do nguyên nhân chủ quan là: một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp tỉnh chưa quan tâmm quyết liệt trong tổ chức triển khai nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy.

Không chủ động và rất chậm trễ trong việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ liên quan ở địa phương, cơ sở và của chính ngành, đơn vị mình; một số chỉ tiêu nhiệm vụ chưa được chỉ đạo sâu sát, cụ thể nên kết quả thấp như: triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; trồng rừng vụ xuân..

Triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch; một số vấn đề xã hội chưa được quan tâm chăm lo một cách cụ thể; tình trạng xuất cảnh trái phép, vấn đề về an ninh tôn giáo và vi phạm trật tự an toàn xã hội có dấu hiệu gia tăng; việc chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và quản lý đảng viên sau sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố ở một số nơi chưa được chú trọng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  đề nghị, xuất phát từ tình hình thực tiễn và trách nhiệm của người đứng đầu, tại hội nghị này, các cấp, các ngành, các địa phương thẳng thắn thảo luận, nêu rõ kết quả đạt được cần tiếp tục phát huy cao độ và những bất cập, hạn chế, vướng mắc, nhất là những bất cập liên quan đến cơ chế, chính sách, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh cũng như sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ để thống nhất cao trong nhận thức, trách nhiệm và khơi thông mọi rào cản, vướng mắc, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo đúng phương châm "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát thực tiễn và các nội dung gợi ý, tập trung thảo luận sâu sắc, súc tích, chất lượng, hiệu quả các nội dung trình Hội nghị với mục tiêu cuối cùng là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2019.



Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 23, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị đã quán triệt Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng…

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019 và xem xét một số báo cáo, tờ trình quan trọng khác.

Nội dung chi tiết về Hội nghị, Báo Yên Bái sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Đức Toàn – Mạnh Cường

Tags Ban Chấp hành Đảng bộ Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà Dương Văn Thống Đỗ Đức Duy 144

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục