Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (15- 21/4)

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/4/2019 | 8:07:07 AM

YênBái - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (mở rộng)/ Ban Chỉ đạo Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái/ UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019/ Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thăm và làm việc tại Yên Bái/ Tỉnh Yên Bái tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa 3,5 tỉ đồng... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.


Sáng 16/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 23 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019 và xem xét một số nội dung báo cáo, tờ trình quan trọng. Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã có bài phát biểu chỉ đạo và bế mạc quan trọngtrong đó yêu cầu các ngành, địa phương thời gian tới tập trung quyết liệt và đồng bộ triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành đạt 50% chỉ tiêu quý II/2019.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị.  


Sau khi đi kiểm tra thực tế ở một số địa phương, tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái, đồng chí Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đánh giá cao công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị của Yên Bái, trong đó có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo. Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm đến công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự phù hợp theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương. Trước đó, Đoàn công tác số 3 đã làm việc tại huyện Văn Yên.

 

Đồng chí Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc 

 >> UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II năm 2019

Sáng 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II/2019. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu từng thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, chủ động để chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ hàng tháng, 6 tháng, cả năm.
 
 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị


Sáng 18/4, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Yên Bái. Dịp này, Bộ Ngoại giao đã trao tặng 50 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Yên Bái. (ảnh dưới). Cùng ngày, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lớp cập nhật kiến thức về chính sách đối ngoại và lễ tân ngoại giao cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.  

  


Tại các buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Liên đoàn Chế tạo Singapore do ông Douglas Foo - Chủ tịch Liên đoàn làm trưởng đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy mong muốn trên cơ sở những thông tin được cung cấp và sau chuyến khảo sát thực tế, Đoàn sẽ có cái nhìn toàn diện về tiềm năng, thế mạnh cũng như khả năng phát triển của tỉnh Yên Bái, qua đó, sẽ quyết định những công việc tiếp theo trong quá trình hợp tác với tỉnh. Tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ về tiếp cận các chính sách ưu đãi của Việt Nam cũng như của tỉnh trong thu hút đầu tư và cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp bạn đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy hướng dẫn Đoà n công tác tham quan vùng chè Suối Già ng 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy giới thiệu  về tiềm năng, thế mạnh  của tỉnh với Đoàn công tác Liên đoàn Chế tạo Singapore 


Sáng 14/4, tại thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa), đoàn công tác số 5 đã đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Tham gia đoàn, tỉnh Yên Bái có 15 đồng chí đại diện cho các sở, ban, ngành và một số huyện, thị do đồng chí Hà Đức Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dẫn đầu. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Yên Bái, đoàn đã tặng bộ đội Hải quân kinh phí đóng xuồng CQ trị giá 3,5 tỷ đồng (ảnh dưới).

 
 

Phát biểu triển khai nhiệm vụ,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các thành viên Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục tham mưu kịp thời cho Trưởng ban đại diện về cân đối nguồn lực cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn vay của các đối tượng, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, chú trọng kiểm tra giám sát  từ xa, kiểm tra chéo để nâng cao chất  lượng tín dụng...

 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị 


Ngày sách Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 6 diễn ra ngày 17, 18/4.  Cùng với phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam còn diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu sách và triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; trưng bày, giới thiệu sách, tư liệu về hoạt động của cán bộ, chiến sỹ LLVT, nhân dân tỉnh Yên Bái và phát động quyên góp, trao tặng sách xây dựng tủ sách khuyến học…


Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  


Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Yên Bái năm 2019 gồm 28 đại biểu sẽ đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong 9 ngày, từ ngày 17/4 tại thủ đô Hà Nội và một số tỉnh miền Trung.  

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh phát biểu tại buổi gặp mặt.
 

Sáng 16/4, Sở Nội vụ tổ chức trao trả 46 bộ hồ sơ của cán bộ đi B thuộc tỉnh Yên Bái cho các huyện và thành phố Yên Bái. Đây cũng là một trong các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 
 
Các huyện và thành phố Yên Bái ký nhận hồ sơ của cán bộ đi B. 
 

Đồ án quy hoạch chung thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình đến năm 2030 được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt  tại Quyết định số 2839/QĐ - UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018. Theo đó, diện tích nghiên cứu lập quy hoạch thị trấn là 1.496,6 ha. Khu vực lập quy hoạch khoảng 5.414 người, dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 9.745 người. 

 
 
Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch thị trấn Thác Bà đến năm 2030. 
 

Tham gia Hội thi có 10 đội đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố và Trường mầm non Thực hành tỉnh. Các đội đã trải qua 3 phần thi: chào hỏi, hiểu biết và chung sức. Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thành phố Yên Bái; hai giải nhì thuộc về Trường Mầm non Thực hành và huyện Mù Cang Chải. Nhân dịp này, Nhóm trẻ Cộng đồng tổ chức Hội thi "Bé với kỹ năng sống” năm học 2018 - 2019. 

 

Đồng chí Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải nhất cho đội thành phố Yên Bái 
 

Tham gia Hội thi có 36 thí sinh là các học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cán bộ công chức, viên chức đến từ 9 đội tuyển huyện, thị, thành phố của tỉnh. Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất nội dung đồng đội cho đội tuyển tin học trẻ huyện Mù Cang Chải, giải Nhì cho đội thành phố Yên Bái, giải Ba cho đội huyện Lục Yên. 


Ban tổ chức trao giải Nhất cho Đội tuyển tin học trẻ huyện Mù Cang Chải. 
 

Giải thể thao Phan-xi-păng năm 2019 do Báo Lai Châu đăng cai thu hút gần 150 vận động viên của 7 báo Đảng các tỉnh Tây Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và Vĩnh Phúc, tranh tài ở các môn: đẩy gậy, nhảy bao bố và bóng chuyền hơi…. Đây cũng là dịp để những người làm báo Đảng tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền, nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc tới bạn bè trong và ngoài nước. 

 

Lãnh đạo các báo Đảng chụp ảnh lưu niệm với các đoàn giành Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.

YBĐT

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục