Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên lần thứ XX

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/5/2019 | 11:22:25 PM

YênBái - Ngày 22/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Lục Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên lần thứ XX nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội
Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên lần thứ XX nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Lục Yên đã đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. 

Phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở cơ sở do MTTQ phát động, nhất là các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... ngày càng có sức lan tỏa,  thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng. 

Nhờ sự góp sức của MTTQ các cấp, đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 18,7%, giảm trên 4,7% so với năm 2017. Năm 2018, toàn huyện có 18.425 hộ gia đình văn hóa, 272 khu dân cư văn hóa, 220 khu dân cư có nhà văn hóa. 

Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức 10 hội chợ kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại với trên 600 gian hàng tại trung tâm huyện và 2 phiên chợ với hơn 160 gian hàng đưa hàng Việt về nông thôn. 

Đã vận động trực tiếp và tiếp nhận từ nguồn điều chuyển của tỉnh với tổng số tiền trên 3,9 tỷ đồng, qua đó MTTQ đã hỗ trợ làm 103 nhà Đại đoàn kết, số tiền trên 2,4 tỷ đồng; 558 nhà theo Chương trình 167 với số tiền trên 390 triệu đồng...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức mặt trận vững mạnh; đồng thời đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024. 

Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Hữu Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lục Yên, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời cử 12 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Yên Bái lần thứ XV.

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục