Yên Bái: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khu vực Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/9/2019 | 11:13:05 AM

YênBái - Sáng 26/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng - Đảng ủy Khối các cơ quan, Khối các cơ quan – doanh nghiệp khu vực Tây Bắc năm 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng sự tham dự của Đảng ủy Khối các cơ quan các tỉnh: Yên Bái, Khánh Hòa, Hậu Giang, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang.



Quang cảnh Hội nghị.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khu vực Tây Bắc đang quản lý trên 30.600 đảng viên thuộc 586 chi, đảng bộ cơ sở. Các đảng ủy trong Khối luôn đoàn kết thống nhất nội bộ, tăng cường giao lưu học hỏi, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, sâu sát cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Mỗi đơn vị đều có cách làm mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao vị thế của đảng ủy khối trong giai đoạn hiện nay. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn được các cấp ủy Đảng chú trọng, đổi mới hình thức nghiên cứu, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết, tạo ra những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối các tỉnh đã phối hợp mở nhiều lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ, đảng viên, mở nhiều đợt tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội cho đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên.

Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05  của Bộ Chính trị chuyên đề 2019 được các đảng ủy khối trong khu vực triển khai tích cực, sáng tạo, xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, gắn với thực hiện các quy định của Đảng, đưa nội dung vào sinh hoạt chi bộ, coi đây là việc làm thường xuyên. 

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các đảng ủy khối đã làm tốt công tác tư tưởng, quan tâm rà soát, sắp xếp tổ chức Đảng, kiện toàn cấp ủy, các chức danh theo quy định, đảm bảo ổn định hoạt động…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Dương Văn Thống chào mừng các đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đến tham dự Hội nghị. Đồng chí cũng đã giới thiệu đến các đại biểu về lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. 



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống phát biểu chào mừng Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, đảng ủy khối các cơ quan các tỉnh, thành phố nói chung và Đảng ủy Khối cơ quan các tỉnh khu vực Tây Bắc nói riêng đã khẳng định và phát huy vai trò lãnh đạo trong hệ thống chính trị; lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực Tây Bắc.

Trong chương trình Hội nghị, đảng ủy khối các tỉnh trong khu vực đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, tập trung vào các nội dung như:  những thuận lợi, khó khăn khi hợp nhất 2 đảng ủy khối trong giai đoạn hiện nay; những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra Đảng các cấp giai đoạn hiện nay…



Các đại biểu tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã trao cờ luân lưu cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình - đơn vị đăng cai Hội nghị năm 2020. 

Trước đó, chiều 25/9, Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan, Khối các cơ quan - doanh nghiệp khu vực Tây Bắc đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Yên Bái, tại thành phố Yên Bái.



Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái Hoàng Thị Chanh trao cờ luân lưu cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình - đơn vị đăng cai Hội nghị năm 2020. 



Lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Khối các cơ quan – doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Thanh Chi – Đức Toàn

Tags Yên Bái Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục