Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các địa phương

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/11/2019 | 10:44:53 AM

YênBái - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các địa phương Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), ngày 16/11, ngày nghỉ cuối tuần, nhiều khu dân cư trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội với bà con nhân dân các địa phương.

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thôn Đồng Quẻ, xã Minh An
Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thôn Đồng Quẻ, xã Minh An

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đồng Quẻ, xã Minh An, huyện Văn Chấn

Sáng 16/11, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Quẻ, xã Minh An, huyện Văn Chấn.

Thôn Đồng Quẻ có diện tích 360 ha với 136 hộ và 510 nhân khẩu; trong đó có 29 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Trong năm 2019, với sự chỉ đạo, quan tâm của chính quyền các cấp, khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ được mở rộng, tăng cường, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; kinh tế phát triển, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống ổn định, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Trao quà của tỉnh cho thôn Đồng Quẻ và phát biểu chia vui với đồng bào, Phó Chủ tịch HĐND Triệu Tiến Thịnh đã nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết với các phong trào ở cơ sở. Đồng chí đề nghị bà con suy nghĩ, học hỏi cách thức sản xuất, làm ăn thật tốt, để có thu nhập cao, làm giàu cho gia đình và phát triển kinh tế ở địa phương. 

Đồng chí mong rằng, các gia đình cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào; đoàn kết để dẹp bỏ các hủ tục, tệ nạn, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, phấn đấu xây dựng thôn nông thôn mới và cùng xã Minh An phát triển giàu đẹp và bình yên.

*Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên  dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố Tông Co 2, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ

Tổ dân phố Tông Co 2 có 117 hộ, 571 khẩu, trong đó, 98% là dân tộc Thái. Trong những năm qua, tổ dân phố Tông Co 2 đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống nhân dân dần được cải thiện và nâng cao. Bộ mặt tổ dân phố ngày một khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn và hoạt động nề nếp. Hiện nay, Tông Co 2 không còn nhà tạm, 113 hộ có nhà đạt chuẩn theo quy định; 102 hộ đạt gia đình văn hóa; hơn 70% các gia đình được dùng nước máy…


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận  Tỉnh  ủy đã trao quà cho nhân dân tổ dân phố Tông Co 2 và 5 suất quà cho 5 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ảnh trên).

* Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Giàng A Tông dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bản Tào, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn 

Phát biểu chung vui với bà con nhân dân thôn Bản Tào, đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ghi nhận những thành tích bà con trong bản đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống. Đồng thời, đấu tranh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư ngày một ấm no, hạnh phúc.  Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tỉnh và UBND huyện Văn Chấn đã tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn (ảnh dưới).



Đại tá Lê Văn Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết tại bản Nả Háng, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải 

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bản Nả Háng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa cơ bản đảm bảo, toàn bản có  80% hộ đạt Gia đình văn hóa; 98% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, bản có 1 hộ tiêu biểu làm kinh tế giỏi.

Phát biểu chung vui với người dân bản Nả Háng, Đại tá Lê Văn Trung- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bày tỏ phấn khởi về sự đổi thay và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của bản trong những năm qua. 

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, nhân dân bản Nả Háng tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để tập trung phát triển kinh tế, đặc biệt là thay đổi tư duy, phương thức sản xuất để đạt năng suất, hiệu quả cao; hết sức quan tâm đến việc học tập của các cháu học sinh; tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện gần dân, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các  phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững.



Nhân dịp này, Đại tá Lê Văn Trung đã tặng quà cho 5 hộ tiêu biểu vươn lên thoát nghèo năm 2019 (ảnh trên).
                                                                                 
Hùng Cường- Lê Thương - Thanh Năm - Sùng A Hồng

 

Tags Yên Bái lãnh đạo tỉnh ngày hội Đại đoàn kết

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục