Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/1/2020 | 1:42:05 PM

YênBái - Ngày 22/1, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý 2020 tại xã Việt Cường và khu vực Lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới.

Theo kế hoạch, Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 và Lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới sẽ được tổ chức ngày 30/1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý) tại xã Việt Cường và khu vực Sân vận động huyện Trấn Yên, với sự tham gia của trên 2.500 đại biểu.

Qua đi kiểm tra nắm tình hình thực địa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện, xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể về việc tiếp đón các đại biểu; bãi đỗ xe; xây dựng thiết kế sân khấu; trang trí khánh tiết; băng rôn, khẩu hiệu; huy động và tập trung các lực lượng đảm bảo thành phần. 



Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra khu vực tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2020 tại thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị đủ số lượng cây theo kế hoạch; phương án trồng cây; các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; vệ sinh môi trường và các điều kiện cần thiết khác để Lễ phát động Tết trồng cây và Lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới diễn ra đảm bảo trang trọng và tuyệt đối an toàn. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn các sản phẩm đặc trưng tham gia trưng bày tại Lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới; các sản phẩm trưng bày tại các gian hàng phải là sản phẩm chủ lực, đặc trưng, đặc thù, là sản phẩm OCOP của tỉnh. 

Cùng với đó, các đơn vị liên quan cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sự kiện và xây dựng phương án thực hiện nhiệm vụ cụ thể báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 23/1. 



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện, xây dựng các phương án cụ thể để hai buổi lễ diễn ra thành công

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đây là các hoạt động có ý nghĩa quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái, tạo không khí thi đua, vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc ngay trong những ngày đầu xuân mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2020.



Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực và phương tiện, san tạo mặt bằng khu vực tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2020

Cùng dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ dự án chỉnh trang, mở rộng khuôn viên Khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các cộng sự hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái.

Mạnh Cường

Tags Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra “Tết trồng cây

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục