Đồng chí Phùng Quang Huy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/6/2020 | 4:22:08 PM

YênBái - Chiều 26/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; kiện toàn tổ chức Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh chúc mừng các ông, bà được kiện toàn bổ sung, kiện toàn thay thế tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh chúc mừng các ông, bà được kiện toàn bổ sung, kiện toàn thay thế tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

6 tháng đầu năm, trong bối cảnh ảnh hưởng sâu sắc của dịch bệnh Covid-19 song công tác mặt trận đã có nhiều đổi mới theo hướng rõ việc, trọng tâm, hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động diễn ra sôi nổi, thiết thực. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia các đoàn thăm hỏi, chúc Tết, tặng 160 suất quà trị giá 80 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo; tuyên truyền, phát 30.000 tờ rơi tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Mông không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh con thứ 3; phối hợp tiếp nhận trên 16,4 tỷ đồng, trên 300.000 khẩu trang, 15.000 kính chắn, 8.000 lọ dung dịch sát khuẩn phòng, chống dịch Covid-19. 

Toàn tỉnh đã có 68/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 10/23 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; hoàn thành 184 công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp; xây dựng 1.030 tổ tự quản tiêu biểu, thành lập 52 tổ hợp tác, hỗ trợ 270 triệu đồng xây dựng 27 nhà Đại đoàn kết tại thị xã Nghĩa Lộ.

Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành giám sát 2.935 cuộc; tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp 13 lượt công dân, tiếp nhận 2 đơn, MTTQ các cấp phối hợp tiếp 808 lượt công dân, tiếp 744 đơn, trong đó có 466 đơn đủ điều kiện xử lý…

6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh tiếp tục tuyên truyền toàn dân chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt Chỉ thị 05; phối hợp tổ chức hoạt động, phong trào thi đua yêu nước trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tiếp tục vận động, xã hội hóa, tiếp nhận ủng hộ làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo; nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trước mỗi kỳ họp; phối hợp giám sát theo các chương trình, quy chế phối hợp đã ký kết…

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường trực và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Theo đó, đồng chí Phùng Quang Huy - nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái được tín nhiệm, hiệp thương cử tham gia Ban Thường trực và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội nghị cũng đã tiến hành kiện toàn thay thế đồng chí Hà Thị Ngoan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và đồng chí Lò Văn Vy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Mai Linh

Tags Yên Bái Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phùng Quang Huy Phó Chủ tịch

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục