Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc tại huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Chủ nhật, 9/8/2020 | 4:24:31 PM

YênBái - Huyện Lục Yên cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động người dân đồng thuận trong hiến đất để giải phóng mặt bằng làm đường giao thông và tập trung thực hiện mục tiêu “ kép” - đó là phát biểu chỉ đạo một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà huyện cần thực hiện trong thời gian tới của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong chương trình làm việc ngày 9/8 tại huyện Lục Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy (thứ ba từ trái sang) mong muốn người dân Lục Yên đồng thuận hiến đất làm đường.
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy (thứ ba từ trái sang) mong muốn người dân Lục Yên đồng thuận hiến đất làm đường.

Cùng tham gia đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại huyện Lục Yên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã đi thị sát một số tuyến đường trên địa bàn huyện gồm: tuyến đường Tân Lĩnh - Minh Chuẩn, tuyến Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến - An Phú, thiết kế quy hoạch thị trấn Yên Thế giai đoạn 2021-2025. 

Tại các nơi thị sát thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, đồng lòng nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời yêu cầu các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hiến đất, cây cối, hoa màu  để công tác giải phóng mặt bằng được thuận tiện, tạo tiền đề thuận lợi cho việc sớm triển khai lập các dự án đường giao thông tại các tuyến Tân Lĩnh - Minh Chuẩn và Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến - An Phú, mong muốn người dân tại các địa phương cùng đồng thuận, đồng lòng để sớm có đường  đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Sau khi đi thực tế tại một số tuyến đường và khảo sát bản đồ quy hoạch thị trấn Yên Thế giai đoạn 2021-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã có buổi làm việc với huyện Lục Yên. 



Đồng chí Đỗ Đức Duy kiểm tra thiết kế quy hoạch mở rộng không gian thị trấn Yên Thế.

Qua nghe báo cáo kết quả tình hình nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2020, kiến nghị của huyện với tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Đức Duy ghi nhận những nỗ lực của huyện đã từng bước khắc phục khó khăn để hoàn thành vượt kế hoạch một số chỉ tiêu của năm 2020 trước thời hạn đề ra. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện những tháng cuối năm và thời gian tới cần khẩn trương tổ chức, quán triệt triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống; tập trung cao độ thực hiện mục tiêu "kép" vừa đảm bảo việc phát triển kinh tế  - xã hội vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao.

Huyện cần phát triển các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp, mỗi xã một sản phẩm; triển khai có hiệu quả các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 13 của tỉnh. Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn có điều kiện mở rộng sản xuất và xuất khẩu.

Cùng với tiếp tục tạo sức lan tỏa phong trào làm đường giao thông nông thôn, cần đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của huyện như: Công trình nhà hợp khối, tuyến đường Tân Lĩnh - Lâm Thượng; khẩn trương điều chỉnh lại quy hoạch thị trấn Yên Thế giai đoạn 2021- 2025 đảm bảo định hướng lâu dài. 

Đối với những kiến nghị của huyện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đồng ý với chủ trương về cải tạo nâng cấp đường Tân Lĩnh - Minh Chuẩn dài 15,4km, đường Liễu Đô - Minh Tiến dài 5,3km, đường Lâm Thượng - Tân Phượng, đường Lâm Thượng - Khai Trung và lập dự án tuyến đường tránh thị trấn Yên Thế, mở rộng không gian gắn với chỉnh trang đô thị thị trấn Yên Thế, xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng của huyện…

Khắc Điệp (Lục Yên)

Tags Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc Lục Yên

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục