Lục Yên thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và ký kết xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/9/2020 | 2:27:34 PM

YênBái - Để nhanh chóng triển khai thực hiện cụ thể, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, huyện Lục Yên "Quyết tâm, kiên trì nhen lên ngọn lửa khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của quê hương Lục Yên anh hùng, giàu bản sắc văn hóa".

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

"Mong cho ngọn lửa ấy sẽ cháy mãi, lan tỏa mạnh mẽ để xây dựng quê hương Lục Yên ấm no, hạnh phúc, sớm cán đích nông thôn mới” - đó là những chia sẻ đầy tâm huyết của đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên tại Hội nghị quán triệt, báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ký kết chương trình phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, chính trị xã hội huyện về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được tổ chức sáng nay -25/9.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn đã được thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, cụ thể nghị quyết Đại hội và nhiệm vụ của năm 2020, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội, Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Rà soát, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, bão lũ, phòng chống cháy nhà, đuối nước, hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần. Tổ chức tốt phát động trồng cây ngô đông trên đất hai lúa đảm bảo diện tích, chất lượng và hiệu quả cao trong thực hiện; Làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Tết Trung thu năm 2020 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, trọng tâm là tổ chức điểm tại thị trấn Yên Thế.

Đảng bộ huyện kêu gọi cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện quyết tâm, kiên trì nhen lên ngọn lửa khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của quê hương Lục Yên anh hùng, giàu bản sắc văn hóa; mong cho ngọn lửa ấy sẽ cháy mãi, lan tỏa mạnh mẽ để xây dựng quê hương Lục Yên ấm no, hạnh phúc, sớm cán đích nông thôn mới.



Để thể hiện sự quyết tâm, tại Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (ảnh trên); coi đây là một cuộc cách mạng, mở đường lớn hơn để cuộc sống tốt và đẹp hơn với phương pháp triển khai bài bản, kiên trì, không nóng vội, làm tốt công tác dân vận khéo tạo sự đồng thuận, thống nhất và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn huyện.
Duy Khánh

Tags Lục Yên thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh ký kết xây dựng nông thôn mới

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục