Đại hội điểm Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn thành công tốt đẹp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/1/2021 | 10:50:44 AM

YênBái - Trong 2 ngày 7 - 8/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ thị trấn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là đại hội chỉ đạo điểm cấp cơ sở của Hội LHPN tỉnh.

Đồng chí Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo thị trấn Sơn Thịnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh  khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đồng chí Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo thị trấn Sơn Thịnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Văn Chấn, thị trấn Sơn Thịnh và Hội LHPN các huyện, thị, thành phố cùng 79 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.700 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn thị trấn.

5 năm qua, Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt các phong trào và hoạt động Hội, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là phong trào "Phụ nữ tích cưc học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. 

Kết quả 5 năm qua đã có 7.075 lượt hội viên đăng kí tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tăng 17,3% chỉ tiêu nghị quyết đại hội khóa XI đề ra); 87% hội viên đạt tiêu chuẩn 3 phong trào thi đua (vượt 5% chỉ tiêu nghị quyết đại hội khóa XI đề ra
Hàng năm có 80% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; số hộ hội viên thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt 4 phẩm chất đạo đức "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” ngày một tăng.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh đã kết nạp mới được 75 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thị trấn lên trên 1.700 hội viên, tỷ lệ thu hút đạt gần 82%, tăng 4% so với nhiệm kỳ trước. 

Lực lượng lao động nữ tích cực tiếp thu khoa học kỹ thuật mới cách làm hay, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng xuất, sản lượng trên một đơn vị canh tác. Hiện toàn thị trấn đã có 75 mô hình làm kinh tế giỏi có thu nhập 100 - 300 triệu đồng/năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo thị trấn xuống còn 3,45% (giảm 4%/năm)…



Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Sơn Thịnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội. Đồng chí Hoàng Thị Loan tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 7 đồng chí (6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết) đi dự đại hội đại biểu huyện Văn Chấn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dịp này, Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh tặng quà chia tay Ủy viên Ban Chấp hành cũ không tái cử và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.



Ngay sau Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hoàng Phương Thúy đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đối với lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố để tổ chức tốt đại hội phụ nữ cấp cơ sở trong thời gian tới (ảnh trên). 

Minh Huyền

Tags Đại hội điểm Hội Liên hiệp Phụ nữ Sơn Thịnh huyện Văn Chấn

Các tin khác
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Kỳ thứ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục