Yên Bái dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/1/2021 | 11:04:54 AM

YênBái - Ngày 21/1, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội nghị do Bộ Chính trị chủ trì, với sự tham gia của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
  
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Cả nước đang chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc, có ý nghĩa chiến lược với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới. Đây là hoạt động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. 



Toàn cảnh Hội nghị

Tổng Bí thư lưu ý, đây là cơ hội lựa chọn quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tổ chức và chuẩn bị tiến hành bầu cử sao cho thực sự dân chủ, đoàn kết, và chọn ra được những đại biểu xứng đáng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng triển khai Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình triển khai Chỉ thị số 02 ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

Hội nghị cũng đã nghe trình bày các văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử; Kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND…



Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Hội nghị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thống nhất cao về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. 

 
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết liên quan tới công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định về bầu cử. Đề cao và phát huy quyền tự chủ, trách nhiệm của công dân đối với công tác bầu cử. Tiến hành ứng cử, hiệp thương lựa chọn, thành lập ủy ban bầu cử địa phương; lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp diễn ra trong không khí khẩn trương; trong phạm vi rộng khắp toàn quốc. Do vậy, cần tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai bầu cử đúng quy định...
 

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục