Huyện Yên Bình gặp mặt các cơ quan báo chí xuân Tân Sửu 2021

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/1/2021 | 11:13:16 AM

YênBái - Sáng 23/1, huyện Yên Bình tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền năm 2020; đồng thời trao đổi, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền cho địa phương trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.


Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Yên Bình đã thông tin khái quát tình hình chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đạt được trong năm 2020. 



Tổng Biên tập Báo Yên Bái Hà Ngọc Văn phát biểu thảo luận tại buổi gặp mặt.

Năm 2020 là một năm có nhiều biến động, khó khăn song huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo, linh hoạt triển khai thực hiện có hiệu quả "nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, dặc biệt hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và là địa phương dẫn đầu khối huyện, thị, thành phố của tỉnh trong thực hiện Chương trình hành động 190 trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu nổi bật như: thu ngân sách đạt trên 303 tỷ đồng, vượt trên 33% kế hoạch; kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đạt 105,3 km, vượt 134% kế hoạch; Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn vượt 146 nhà so với kế hoạch.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn mong muốn huyện Yên Bình tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp, sáng tạo nhiều tác phẩm hay, phản ánh toàn diện, sâu sắc trên các lĩnh vực, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy An Hoàng Linh khẳng định, những kết quả đạt được của huyện Yên Bình trong năm qua có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với huyện để đưa tin chính xác, kịp thời, phản ánh toàn diện các hoạt động của huyện trong thời gian tới để xây dựng huyện Yên Bình ngày càng phát triển. Huyện sẽ tăng cường hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, không chỉ phản ánh những mặt tích cực mà còn nêu cả những hạn chế, yếu kém để báo chí lên tiếng, phê bình, góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho địa phương. 

Thanh Chi

Tags Huyện Yên Bình gặp mặt cơ quan báo chí

Các tin khác
Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục