Yên Bái: Ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, giáo dục về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng giai đoạn 2021 – 2026

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/4/2021 | 5:24:59 PM

YênBái - Chiều 20/4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Chính trị Quân khu 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng giai đoạn 2021 – 2026.

Đại diện lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ký kết thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền.
Đại diện lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ký kết thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền.

Dự Lễ ký kết, về phía Quân khu 2 có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh…

Báo cáo kết quả công tác phối hợp tuyên truyền của Cục Chính trị Quân khu 2 nêu rõ: thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, UBND, các cơ quan thông tấn, báo chí các tỉnh thuộc Quân khu đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền. Trên cơ sở các nội dung Quy chế phối hợp tuyên truyền đã được xác định, Cục Chính trị Quân khu đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng các địa phương.

Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể như phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Quân đội, Quân khu và các địa phương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và phòng thủ Quân khu vững chắc.

Hoạt động tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tạo hiệu ứng và dư luận tốt trong xã hội. Báo Quân khu 2, báo, đài các địa phương thường xuyên duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền theo hướng "nhanh, đúng, trúng, hay”, đảm bảo chính xác về thông tin, phong phú về nội dung, hình thức.

Đã phối hợp thực hiện và đăng tải 1.500 tin, bài, ảnh, phóng sự trên các báo, đài của Trung ương, Quân khu và địa phương; gần 3.000 tin, bài về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 24 chuyên mục về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của lực lượng vũ trang Quân khu; kịp thời biểu dương các gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng trong quân đội… 

Công tác phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu 2 với tỉnh Yên Bái thời gian qua đã có nhiều gắn kết, đổi mới và hiệu quả cao; các nội dung quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh và Quân khu đã kịp thời được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh…



 Đại diện lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nối vòng tay lớn thể hiện quyết tâm sau Lễ ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu với các tỉnh trong khu vực. 

Về công tác phối hợp trong thời gian tới, đồng chí mong muốn Cục Chính trị Quân khu và 9 tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, đặc biệt bổ sung thêm các nội dung: triển khai phối hợp tuyên truyền quan điểm Đại hội XIII của Đảng về công tác quốc phòng- an ninh với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ lúc chưa nguy; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, một số quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại.

Trong quá trình phối hợp, tăng cường tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…

Các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh và đồng thuận, nhất trí cao các nội dung phối hợp, đại diện Cục Chính trị Quân khu 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã cùng ký kết thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền, giáo dục về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng giai đoạn 2021 - 2026.

Thiên Cầm

Tags Yên Bái ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền Chiến lược bảo vệ Tổ quốc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục