Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI thành công tốt đẹp

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/9/2021 | 4:31:32 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 23/9, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa XVI và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và tiến hành bế mạc.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái khóa XV tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội khóa XVI; các đồng chí: Hoàng Phương Thúy, Hà Thị Đóa và Trần Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Hội khóa XV tiếp tục tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội khóa XVI.



Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Thị Hương- Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII  gồm 11 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.



Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa các đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đã nhất trí thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 với mục tiêu tổng quát là: "Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, cần cù, sáng tạo, hội nhập; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là lực lượng tiên phong trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân và đóng góp quan trọng vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ; góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” với 8 chỉ tiêu cụ thể.

Đại hội đã nhất trí lựa chọn hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ, gồm: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Hội; thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Đại hội cũng đã quyết định phát động 2 phong trào thi đua và cuộc vận động trong cả nhiệm kỳ là phong trào "Xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.


Đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao thưởng cho các cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng danh hiệu "Cán bộ Hội cơ sở giỏi”.


Tại Đại hội, nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng trong đó: 4 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng danh hiệu "Cán bộ Hội cơ sở giỏi”, 15 tập thể và 15 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. 12 tập thể và 22 cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen, 22 cá nhân được tặng danh hiệu” Cán bộ Hội cơ sở giỏi”.

Nhân dịp này, 69 cá nhân được trao Kỷ niệm chương vì đã có đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.


Đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.



Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. 



Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa XVI trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu” Cán bộ Hội cơ sở giỏi”



Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Kết quả tốt đẹp của Đại hội sẽ là tiền đề vững chắc để công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Yên Bái tiếp tục gặt hái những thành công trong nhiệm kỳ mới.

Minh Huyền - Mạnh Cường

Tags Đại hội đại biểu phụ nữ Yên Bái khóa XVI thành công tốt đẹp

Các tin khác
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Kỳ thứ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục