Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 10 (mở rộng): Thảo luận nhiều nội dung quan trọng

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/10/2021 | 3:02:44 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (mở rộng) nghe quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nghe báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.


Các đại biểu đồng thời nghe các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Tỉnh ủy; về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022… 



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long báo cáo tóm tắt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Báo cáo tóm tắt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày cho biết: Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân nhưng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh đã thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là đã giữ cho tỉnh Yên Bái là "vùng xanh” trên bản đồ dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội diễn ra trong trạng thái bình thường mới.

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đạt kết quả tích cực và khá toàn diện. Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, đạt nhiều kết quả, nhất là quan tâm chăm lo tết cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. 

Tỉnh đã triển khai hiệu quả Kế hoạch xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, được các cấp ủy, các ngành và nhân dân đón nhận, hưởng ứng, bước đầu đạt kết quả tích cực. 



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Tỉnh ủy.

Phát biểu gợi ý thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu thảo luận ngắn gọn, tập trung thảo luận sâu vào dự thảo Báo cáo 9 tháng cùng dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, dự thảo các nghị quyết tiến hành thảo luận về kết cấu, bố cục; bổ sung, làm rõ nhận định, đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ được những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; tham gia thêm các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới…

Trong không khí thảo luận nghiêm túc, thẳng thắn, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng; thể hiện việc nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tài liệu Hội nghị. Các ý kiến phát biểu đều bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với báo cáo 9 tháng và các dự thảo đệ trình. Theo chức trách, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công, các đại biểu đã bổ sung thêm những vấn đề chưa rõ, chưa được đề cập, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2021. 



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu gợi ý thảo luận tại Hội nghị

Các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc như: kinh tế tăng trưởng khá trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng chưa thực sự bền vững, trong đó, một số lĩnh vực phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sản xuất nông nghiệp; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch; tiến trình giải ngân thanh toán vốn nhiều dự án còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ thi công công trình; các dự án ODA vẫn vướng mắc về thủ tục; nguồn thu từ sử dụng đất còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu giải ngân; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như: quy hoạch, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng có mặt còn hạn chế, bất cập; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 



Lãnh đạo huyện Lục Yên phát biểu thảo luận tại tổ.

Các đại biểu đồng thời có một số kiến nghị như: đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC; nghiên cứu, xem xét đầu tư xây dựng hồ, đập chứa nước phục vụ tưới tiêu cho khu vực Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang của Mù Cang Chải; đề nghị tỉnh cho chủ trương tuyển dụng đủ số công chức, viên chức còn thiếu so với biên chế được giao… 

Ngày mai, các đại biểu sẽ nghe trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại các tổ và tiếp tục thảo luận tại hội trường. 

Thanh Chi – Đức Toàn

Tags Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái thảo luận

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục