Văn Yên hoàn thành 39/39 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/1/2022 | 6:32:32 PM

YênBái - Kết thúc năm 2021, huyện Văn Yên đã hoàn thành 39/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 35/44 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Nội vụ tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.
Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Nội vụ tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Ngày 14/1,  Đảng bộ huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 (mở rộng) để tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân song với tinh thần chủ động, quyết tâm, Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã bám sát Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy, cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 23-KH/HU của Huyện ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm bảo vệ vùng xanh an toàn.

Triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược, Huyện ủy đã thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển nhanh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể; tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị và hạ tầng cụm công nghiệp.

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; các nguồn lực xã hội được khai thác và sử dụng hiệu quả. 

Hết năm 2021, theo tiêu chí cũ, toàn huyện còn 865 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,43%; hộ cận nghèo 2.650 hộ, chiếm tỷ lệ 7,44%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92,3%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97,9%; tỷ lệ  cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 88,9%; cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 97,9%. An ninh- quốc phòng được đảm bảo.

Kết thúc năm 2021, Văn Yên đã hoàn thành 39/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó 29/39 chỉ tiêu vượt kế hoạch huyện giao, nổi bật là công tác giảm nghèo, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người....; 35/44 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, huyện Văn Yên đã thông qua danh sách các tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh và phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Trong ngày, huyện Văn Yên cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, tuyên dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vi, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phát động phong trào năm 2022.

Thanh Tân

Tags Văn Yên hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội xây dựng Đảng

Các tin khác

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Lạng Sơn thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương giao diện mới Báo Lạng Sơn điện tử.

Sáng 24/4, Báo Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024).

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phong trào Thi đua Quyết thắng.

Những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình đã được triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, có nội dung trọng tâm, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục