Thành phố Yên Bái giữ vững ngọn cờ tiên phong

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/1/2022 | 7:36:45 AM

YênBái - Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trong thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, năm 2021, thành phố Yên Bái đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 33/33 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, là 1 trong 3 địa phương đạt mức thưởng cao nhất theo Chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV và đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho thành phố Yên Bái - 1 trong 3 địa phương đạt mức cao nhất trong khối các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chương trình 18-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái.
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV và đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho thành phố Yên Bái - 1 trong 3 địa phương đạt mức cao nhất trong khối các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chương trình 18-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái.

Năm 2021 khép lại trong bối cảnh thành phố Yên Bái nói riêng và các địa phương trong tỉnh cùng với cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt đời sống xã hội.

Song, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền; sự năng động vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp; sự nỗ lực của nhân dân và tinh thần "chống dịch như chống giặc” của lực lượng tuyến đầu, thành phố Yên Bái đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, tạo nên bức tranh kinh tế - xã hội tươi sáng.

 Quyết liệt và đồng bộ 

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; năm đầu thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, với phương châm hành động "Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời hiệu quả "mục tiêu kép”. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, bám sát Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, Đảng bộ thành phố đã cụ thể hóa, ban hành Kế hoạch hành động số 25-KH/TU ngày 25/12/2020 để tổ chức thực hiện với phương châm "Rõ việc, rõ phương pháp, rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện”. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trong thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, năm 2021, kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được những thành quả tích cực. Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 33/33 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng theo Chương trình hành động 18 cảu Tỉnh ủy.

Với nhiều giải pháp năng động và sáng tạo, trong năm qua, thành phố đã tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 5.965 tỷ đồng. Coi trọng công tác quy hoạch trên cơ sở Quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được phê duyệt; hoàn thành xong quy hoạch phân khu của 11 phường. 

Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị được tăng cường. Hạ tầng kỹ thuật đô thị từng bước được đầu tư nâng cấp, cải tạo theo hướng hiện đại, cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại II với định hướng đô thị xanh, bản sắc, hạnh phúc, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao. 

Nhiều công trình, dự án trọng điểm, quan trọng có quy mô lớn, liên kết vùng của tỉnh được đầu tư trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội. Trong đó, những ngày cuối năm 2021, tỉnh đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Giới Phiên, cây cầu thứ 5 bắc qua sông Hồng trên địa bàn thành phố, tạo điểm nhấn, diện mạo mới, động lực cho thành phố trong thu hút đầu tư.

Năm 2021, thành phố phối hợp với VNPT xây dựng và đưa Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố Yên Bái (IOC) đi vào hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền thành phố và phục vụ người dân tiếp cận với các tiện ích đô thị thông minh. 

Các hoạt động chỉ đạo, điều hành được thực hiện thông qua hệ thống điều hành và quản lý văn bản tác nghiệp, triển khai thực hiện phòng họp không giấy tờ đối với các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các kỳ họp HĐND, họp trực tuyến từ thành phố tới các xã, phường. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công với trang thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp phục vụ nhân dân tốt nhất, với tỷ lệ hồ sơ hoàn thành trước hạn và đúng hạn đạt 100%... 

Trong năm 2021, thành phố đã phối hợp với Vietinbank triển khai hệ thống thẻ điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt trong cán bộ, công chức, viên chức... 

Nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân

Để thực hiện "mục tiêu kép”, thành phố quyết liệt chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và năng động, sáng tạo để hiện thực hóa các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. 

Trong đó, thành phố đã triển khai linh hoạt các giải pháp, phương án xử lý hiệu quả các tình huống phòng, chống dịch bệnh. Do vậy, ngay từ khi có ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, thành phố đã thực hiện nguyên tắc "khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, xét nghiệm nhanh, truy vết thần tốc” để xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng, giữ vững "vùng xanh” an toàn. 

Thực hiện hiệu quả, an toàn, nhanh chóng kịp thời chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo kế hoạch năm 2021 - 2022, với tỷ lệ người dân tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đối với người từ 18 tuổi trở lên đạt 98,7%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đạt 98,1%.

Thành phố đã huy động xã hội hóa ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid -19 đạt 1,24 tỷ đồng và nhiều hiện vật phục vụ công tác phòng, chống dịch. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Yên Bái với tổng số các nhóm đã được hỗ trợ đến thời điểm hiện tại là 21.279 người, tổng số tiền hỗ trợ 6,49 tỷ đồng. 

Cùng với đó, thành phố huy động mọi nguồn lực để duy trì phát triển ổn định, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế trong tình hình dịch bệnh. Với kết quả thu ngân sách đạt trên 759 tỷ đồng, bằng 120,7% kế hoạch tỉnh giao (đứng đầu toàn tỉnh), thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả; giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11%; giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn tăng 12,9%. 

Năm 2021, thành phố quan tâm phát triển toàn diện về văn hóa - xã hội, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, giảm nghèo bền vững đạt kết quả nổi bật. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 155% kế hoạch; hỗ trợ làm 17 nhà ở cho hộ nghèo, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 11 nhà. 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm 96,6%, vượt 6,7% kế hoạch; 8 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 6/6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 81 triệu đồng/năm; 100% thôn, tổ dân phố có câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao; chỉ số hạnh phúc đạt 66,8%, vượt 10,2% so với kế hoạch. 

Những thành tựu nổi bật trong năm 2021 là động lực để năm 2022 thành phố Yên Bái tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với phương châm hành động "Chủ động thích ứng, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, xã hội số, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đinh Hương (Giám đốc Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Tags Thành phố Yên Bái dịch bệnh Covid-19 đoàn kết bản lĩnh chính trị "mục tiêu kép” Chương trình hành động số 18-CTr/TU đô thị thông minh Phục vụ hành chính công chỉ số hạnh phúc

Các tin khác

Chiều 16/4, Tổ công tác số 1 do đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã tham quan, kiểm tra thực tế một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực tại huyện Trấn Yên.

Chiều 16/4, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Tổ công tác số 2 của tỉnh đã đi kiểm tra việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 tại huyện Văn Chấn.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 18/34 chỉ tiêu có kết quả đánh giá theo Chương trình hành động 188 có 3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên, 9/34 chỉ tiêu đạt từ 20-50% kế hoạch.

Trưởng ban Dân nguyện đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an tăng cường ngăn chặn và xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo, đánh bạc, thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục