Công an tỉnh Yên Bái đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/9/2022 | 3:42:57 PM

YênBái - Ngày 27/9, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác công an tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022. Đại tá Đặng Hồng Đức- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng công an toàn tỉnh đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 9 tháng qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 188 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ và xử lý 444 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng; phát hiện và bắt giữ hơn 90 vụ, hơn 500 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Phát hiện, xử lý gần 170 vụ, với hơn 250 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 9000 gam Heroin, hơn 5000 gam ma túy tổng hợp, gần 2000 gam thuốc phiện. Phát hiện 130 vụ, 176 đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Phát hiện 117 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thức phẩm... 

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cũng tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm đối với hoạt động của các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tăng cường các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ, tai nạn giao thông. Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm giết người, tội phạm xâm phạm sở hữu; công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và các giải pháp phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở này; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt được trong 9 tháng qua. Đại tá Đặng Hồng Đức cũng đặc biệt ghi nhận, biểu dương các lực lượng tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và du khách tại Lễ vinh danh Nghệ thuật xòe Thái diễn ra tại thị xã Nghĩa Lộ.

Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo; chủ động triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, các mục tiêu trọng điểm, các dịp lễ, tết; công an cơ sở tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, từ cơ sở những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự...

Thiên Bình

Tags Công an tỉnh Yên Bái Hội nghị giao ban tội phạm

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục