Điểm tin tức thời sự nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (23-29/1)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/1/2023 | 6:01:22 PM

YênBái - Các hoạt động vui tết Nguyên đán Quý Mão/ Toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”/ Doanh nghiệp ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2023/ Chuẩn bị tổ chức 2 lễ hội lớn/ Ổn định giá thực phẩm sau tết/ Trạm Tấu xuất hiện băng giá/ Tưng bừng các lễ hội xuân… là những tin tức thời sự nổi bật trong tỉnh tuần qua.


Sáng 27/1 (tức mồng 6 Tết), đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đã dự Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 tại khu vực đèo Din, thôn Thanh Tú, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Cùng ngày, các địa phương như Trấn Yên, Lục YênYên Bình... và các huyện, thị khác cũng đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tham gia trồng cây tại Lễ phát động.


Sáng 28/1, tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2023. Dự Lễ ra quân có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị, ngay sau Lễ ra quân, mỗi doanh nghiệp nghiên cứu, lựa chọn những nội dung tiêu biểu để phát động các phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động đi đôi với biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiến tiến nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tại Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2023.


Nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão, ngày 27/1 (tức mồng 6 Tết), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. 


Quang cảnh buổi gặp mặt.


Chiều 27/1, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh với UBND hai huyện Yên Bình, Văn Yên về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đền Thác Bà và khai mạc Lễ hội đền Thác Bà năm 2023 (sẽ diễn ra ngày 30/1 - tức mồng 9 tháng Giêng), Lễ công bố Quyết định chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội đền Đông Cuông” và khai mạc Lễ hội đền Đông Cuông năm 2023 (sẽ diễn ra ngày 1 - 2/2 - tức 11, 12 tháng Giêng năm Quý Mão). Đây là 2 sự kiện văn hóa lớn nhất trong mùa lễ hội xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.


Sau tết Nguyên đán, tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu đều bảo đảm, không có hiện tượng tăng giá đột biến, ép giá. Giá thực phẩm tươi sống, rau xanh không tăng so với ngày thường.


Rau xanh, thịt, cá là các mặt hàng mà người dân quan tâm sau Tết Nguyên đán.


Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm ngày 23/1 (tức mồng 2 tết), các khu vực trong tỉnh trời rét. Từ ngày 24- 29/1 đã có một đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 10°C, vùng cao 4 - 6°C. Ngày 24/1 (tức mùng 3 Tết), băng giá đã xuất hiện tại đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công và đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Trước đó, tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, các ngành chủ động ứng phó rét đậm, rét hại trên địa bàn.

 Các "cây băng" trên đỉnh Tà Xùa và Tà Chì Nhù, 


Sáng 28/1 (mùng 7 Tết Nguyên đán), tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh tổ chức Hội thi thể thao "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới" năm 2023. Tham gia Hội thi có 38 đoàn với trên 510 vận động viên thi đấu ở 5 môn gồm: bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông và cờ tướng. 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội thi.


Sau tết Nguyên đán, các địa phương trong tỉnh đã tưng bừng các lễ hội xuân: Lễ hội đình Làng Dọc, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên; Lễ hội đình Bằng Là, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn; Lễ hội Lồng Tồng,  Lễ hội đình Ba Chãng, xã Phúc An; Lễ hội đình Phúc Hòa, xã Hán Đà; Lễ hội đình Khả Lĩnh, xã Đại Minh của huyện Yên Bình... Các lễ hội đều tổ chức cả phần lễ và phần hội, đảm bảo an toàn, trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách. 

Nghi thức dâng hương tại Lễ hội đình Phúc Hoà.
Nghi thức dâng hương tại Lễ hội đình Phúc Hoà, xã Hán Đà, huyện Yên Bình.


Chào đón giờ phút thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới Quý Mão 2023, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng năm mới toàn thể nhân dân, đồng chí, chiến sĩ, bà con quê hương ở trong và ngoài nước. Tối 21/1 (tức đêm 30 Tết ), tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái, tỉnh tổ chức Chương trình Nghệ thuật đặc biệt với chủ đề " Yên Bái vào xuân”. Giao thừa năm nay, người dân Yên Bái được thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ tại 6 điểm bắn ở các huyện Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Trong 7 ngày nghỉ Tết, rất nhiều hoạt động văn hóa, giải trí sôi động được tổ chức phục vụ nhân dân vui tết đón xuân. 


Màn múa sạp sôi động trong Chương trình "Vũ điệu xuân” năm 2023 của thành phố Yên Bái.


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trấn Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại thôn 8 Minh Phú, xã Vân Hội, Trấn Yên ngày 15/01/2023 theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, ra quyết định truy tìm đối với đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1987; trú tại số 28 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (đối tượng có nơi ở khác tại 310, tòa nhà 69, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, thành phố Hà Nội) để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn về tiền bạc.

Hình ảnh
Hình ảnh "hỗn chiến" tại thôn 8 Minh Phú, xã Vân Hội, Trấn Yên cắt từ clip đăng trên VTC14. 


Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, từ 20 đến 26/1 (tức từ 29 đến đến mồng 5 tết), trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết. So với cùng dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, số vụ tai nạn giao thông không tăng, không giảm, tăng 2 người chết, giảm 1 người bị thương. Đặc biệt, Cảnh sát giao thông Yên Bái xử phạt một lái xe vi phạm, bỏ chạy với tốc độ cao. Sáng 29/1, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên làm 2 người bị thương nặng.

Tổ công tác phối hợp với Công an huyện Trấn Yên phát hiện chiếc xe vi phạm tại nhà chị Vương Thị H, thôn 4, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên.
Tổ công tác phối hợp với Công an huyện Trấn Yên phát hiện chiếc xe vi phạm tại nhà chị Vương Thị H, thôn 4, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên.


Ngày 28/1, Trung tá Vũ Tuấn Đạt - Trưởng Công an xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc cô gái sinh năm 2008 tử vong sau khi uống rượu. Theo Trung tá Vũ Tuấn Đạt, cô gái này có uống rượu sau đó bị nôn trớ. Quá trình nôn nạn nhân bị sặc phổi, dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.


Hình minh họa.

YBĐT

Tags Tỉnh ủy Yên Bái Tết trồng cây Tà Xùa Tà Chì Nhù Đỗ Đức Duy Tạ Văn Long Trần Huy Tuấn bản sắc văn hóa hạnh phúc lễ hội thực phẩm rét đậm rét hại tai nạn giao thông du lịch Tết Nguyên đán

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục