Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Yên Bái: Tăng cường công tác dân vận trong thời kỳ mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đảng uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 152 của Đảng uỷ Quân sự T.Ư, Nghị quyết 96 của Đảng uỷ Quân khu 2 về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới” và rút kinh nghiệm 1 năm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tỉnh.

Đại tá Hoàng Hữu Thế - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.
Đại tá Hoàng Hữu Thế - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

Dự và chỉ đạo có các đồng chí: đại tá Phạm Ngọc Châu- Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 2; Hoàng Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ.

5 năm qua, cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, cơ quan quân sự các cấp đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất việc xây dựng kế hoạch, giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức lực lượng phối hợp hoạt động thực hiện nghị quyết. Các đơn vị đã tiến hành tốt công tác dân vận phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ ở từng địa phương, ngành trong tỉnh, nhất là các xã vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc ít người. Quá trình tiến hành đã coi trọng lồng ghép với các chương trình, phong trào của địa phương; củng cố kiện toàn đội ngũ cấp uỷ phụ trách công tác dân vận và chiến sỹ dân vận; coi trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công tác dân vận.

5 năm qua, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 225 lượt cấp uỷ viên; chỉ đạo 38 đầu mối cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh kết nghĩa với các địa phương, cử 157 cán bộ chiến sỹ tăng cường cho cơ sở; thành lập 139 lượt tổ đội công tác với 697 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia. Cùng với tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, Đảng ủy đã tổ chức 62 đợt tuyên truyền cho hơn 40 ngàn tín đồ, chức sắc, chức việc tôn giáo; mở 125 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 9.838 cán bộ chủ chốt các cấp, 128 chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo tập trung xây dựng từ 1- 2 cơ sở trên địa bàn.

Qua đó đã kiện toàn xây dựng 87 chi, Đảng bộ cơ sở, 95 tổ chức chính quyền, 122 ủy ban mặt trận Tổ quốc, 124 ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn… cùng với việc vận động và tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, khắc phục thiên tai. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ vừa qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã sơ tán được trên 4.400 hộ dân, 1900 hành khách ra khỏi vùng nguy hiểm, nạo vét, sửa chữa đường giao thông, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị ngập lụt.

Trong đợt này, 34 tập thể, cá nhân đã được Đảng uỷ- Bộ CHQS tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

 Huy Văn

Các tin khác
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam phát biểu tại lễ phát động

Chiều 28-3, ngay sau hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026).

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.

Dân vận khéo (DVK) đã trở thành phong trào thi đua chung của cả hệ thống chính trị, được triển khai rộng khắp với hình thức đa dạng, phù hợp, từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục