Ban Chỉ đạo 138 Chính Phủ: Sơ kết Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/12/2011 | 3:26:13 PM

YBĐT - Ngày 5/12/2011, Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” qua hệ thống truyền hình trực tuyến của Bộ Công an đến 63 tỉnh thành trong cả nước.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Thị Chinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 của tỉnh cùng lãnh đạo các ngành chức năng và Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị, thành phố.

Ngay sau Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Ban chỉ đạo 138 của tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 01- CTR/TU, đồng thời giúp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND và chỉ đạo Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị, thành phố quán triệt triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chỉ thị 48/-CT/TW.

Theo báo cáo đánh giá năm 2011, tình hình tội phạm trong phạm vi cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn có nhiều diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội; về vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế; tội phạm về ma túy; tình trạng xâm hại trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội…

Đánh giá tình hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho thấy: Toàn tỉnh xảy ra 263 vụ xâm phạm trật tự xã hội, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 56 vụ việc.

Lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 221 vụ, tài sản thu hồi 5 ô tô, 31 xe máy, 7 máy vi tính, 18,5 chỉ vàng, 50,8 kg thuốc nổ và nhiều tài sản khác trị giá trên 1 tỷ đồng.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, xác minh làm rõ 207 vụ, gây thiệt hại trên 56 tỷ đồng. Tội phạm và tệ nạn ma túy, phát hiện bắt giữ 175 vụ 279 đối tượng phạm tội về ma túy, tang vật thu giữ 1181.641 gam hêrôin ; 1953,278 gam thuốc phiện; 0,37 gam cần sa; 30.000 ml dung dịch tiền chất ma túy… Tình hình xâm hại trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật, đã lập hồ sơ 27 vụ 43 đối tượng là trẻ em vi phạm pháp luật. Tệ nạn xã hội, đã phát hiện bắt giữ 47 vụ 265 đối tượng đánh bạc…

Đánh giá tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2011 cho thấy, mặc dù không xảy ra tội phạm có tổ chức mang tính “xã hội đen”, nhưng vẫn nổi lên tình trạng tái trồng cây thuốc phiện ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải; hoạt động của tội phạm ma túy vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt. Tội phạm giết người, cướp tài sản tăng với nhiều nguyên nhân khác nhau. Tình hình trộm cắp tài sản, xảy ra nhiều vụ việc lớn như trộm cắp ô tô, xe máy, nhiều vụ phát hiện truy đuổi, đối tượng đã manh động dùng súng tự chế bắn trả lực lượng truy bắt…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc -Trưởng Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ nhấn mạnh: Thời gian tới, các đơn vị, đoàn thể, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW và các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tai tệ nạn xã hội khác trên từng địa phương, đơn vị công tác. Tích cực mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắp tới. Xây dựng và nhân rộng nhiều khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, găn với phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới…

                                                                             Phong Sơn

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục