Tiền đề cho Xuân Long phát triển

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/4/2014 | 2:56:29 PM

YBĐT - Với các giải pháp đồng bộ, sát thực tế và được người dân đồng thuận nên Xuân Long đã có nhiều khởi sắc.

Người dân xã Xuân Long bước đầu xây dựng mô hình trồng dâu nuôi tằm cho hiệu quả kinh tế cao.
Người dân xã Xuân Long bước đầu xây dựng mô hình trồng dâu nuôi tằm cho hiệu quả kinh tế cao.

Xuân Long nằm cách trung tâm huyện Yên Bình gần 100km, toàn xã có 955 hộ với 3.960 khẩu, sinh sống ở 11 thôn, bản. Trong đó, dân tộc Tày chiếm 86%, còn lại là các dân tộc: Dao, Mông, Nùng, Cao Lan, Kinh... Đời sống của nhân dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn bởi đất sản xuất nông nghiệp ít, trình độ dân trí không đồng đều. Địa bàn rộng, giữa các thôn, bản bị chia cắt bởi đèo và các con suối, có thôn cách trung tâm xã gần 6km đường đất nên khó khăn trong giao thương, buôn bán.

Trước thực trạng này, Đảng bộ xã Xuân Long xác định, muốn đổi thay trong phát triển kinh tế trước hết phải tập trung xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó tập trung phát triển đảng viên mới.

Theo ông Thang Quang Tinh - Bí thư Đảng ủy xã thì "Nếu làm tốt công tác phát triển đảng viên mới sẽ phát huy được tính tiên phong của người đảng viên". Thứ nữa, Đảng bộ xã Xuân Long đã tăng cường sự chỉ đạo đối với các chi bộ thôn, bản trong phát triển kinh tế. Trong sinh hoạt, các chi bộ phải gắn với các chuyên đề phát triển kinh tế, phát huy các thế mạnh trong thôn.

Ông Hoàng Văn Tài - Bí thư Chi bộ Phú Cường nói: "Hiện Chi bộ có 12 đảng viên, trong sinh hoạt đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát huy các thế mạnh để phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, thôn đã hình thành được nhiều mô hình như nuôi lợn, ba ba, tằm... cho hiệu quả kinh tế cao".

Còn ở Chi bộ Ngòi Soọng có 14 đảng viên, đất ruộng ít nhưng có nhiều diện tích đất rừng nên Chi bộ đã tập trung chỉ đạo nhân dân trồng rừng lấy gỗ. Đến nay, nhiều hộ có thu nhập trên 50 triệu đồng mỗi năm từ gỗ rừng, tiêu biểu như hộ ông: Đặng Tự, Đặng Văn Tuân...

Ngoài ra, Đảng bộ xã Xuân Long phân công các đồng chí đảng viên, trưởng các tổ chức đoàn thể giúp đỡ các chi bộ theo kiểu "cầm tay chỉ việc", nhất là đối với các hộ nghèo.

Anh Vi Văn Hiệu - một hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà theo Chương trình 167 cho biết: “Nhờ các cấp, các ngành, đặc biệt là anh Thang Quang Mơ - Bí thư Đoàn xã trực tiếp giúp đỡ nên đến nay, gia đình tôi đã có được 1 ngôi nhà vững chãi và yên tâm lao động, sản xuất".

Với thế mạnh là rừng, trong những năm qua, ngoài việc bảo vệ tốt rừng đầu nguồn, rừng theo Dự án 661với tổng diện tích 5.181ha, Đảng bộ xã Xuân Long khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và trồng rừng phát triển kinh tế. Hàng năm, địa phương đã chỉ đạo nhân dân trồng trên 150ha rừng, chủ yếu là bồ đề và keo. Song song, Xuân Long đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, quy mô lớn. Đến nay, tổng đàn trâu của xã có 1.063 con, đàn bò 219 con, đàn lợn 4.106 con và trên 13.000 con gà.

Với các giải pháp đồng bộ, sát thực tế và được người dân đồng thuận nên Xuân Long đã có nhiều khởi sắc. Toàn xã có 16 xưởng bóc, xưởng xẻ gỗ, xưởng sản xuất gạch ba banh và máy chế biến sắn các loại; thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/năm/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 39,37%; số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trên 73%... Hai năm liền, Đảng bộ xã đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh". Đó là tiền đề vững chắc cho Xuân Long vững bước đi lên và xây dựng thành công nông thôn mới.

P.V

Các tin khác

Ngày 28/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt báo chí.

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam công bố thông tin về "Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024" lần đầu tiên được tổ chức trong phạm vi cả nước; trong đó, cao điểm các sự kiện sẽ diễn ra chính thức từ ngày 29/3 đến 29/4.

Giá xăng tăng từ chiều nay 28/3.

Từ 15h hôm nay 28/3, giá xăng E5 RON92 tăng 406 đồng/lít, xăng RON95 tăng 532 đồng/lít, trong khi đó các mặt hàng dầu tăng, giảm tùy loại.

Người dân huyện Yên Bình chuyển hướng nuôi trồng các loại cá da trơn, cá đặc sản chất lượng cao.

Những năm qua, huyện Yên Bình chú trọng tập trung đổi mới sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao, chủ động xây dựng các liên kết theo chuỗi giá trị. Đây được xem là giải pháp hiệu quả để giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục