Yên Bái đồng hành cùng doanh nghiệp

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/4/2014 | 8:30:10 PM

YBĐT - Ngày 16/4/2014, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp năm 2014.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Duy Cường-  Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các huyện, thị, thành phố và trên 100 doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh.

Năm 2013 tuy gặp rất nhiều khó khăn về thị trường, về vốn và giá cả nguyên vật liệu đầu vào… nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những dấu hiệu khởi sắc. Đến thời điểm ngày 31/12/2013 toàn tỉnh Yên Bái có 1.250 doanh nghiệp, trong đó có 634 Công ty TNHH; 297 Công ty cổ phần; 277 doanh nghiệp tư nhân; 20 doanh nghiệp FDI và 17 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; 5 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Năm 2013 tổng số tiền thuế các doanh nghiệp đã nộp là 593,3 tỷ đồng chiếm 53,3% thu cân đối ngân sách trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với doanh nghiệp trong buổi gặp mặt đầu năm 2014.

Trong buổi gặp mặt, có 55 ý kiến và 41 đề xuất của các doanh nghiệp, UBND tỉnh cũng đã tổng hợp các thắc mắc được kiến nghị trong các cuộc đối thoại trước, qua đó cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để ổn định và phát triển. Các đại biểu doanh nghiệp cũng phát biểu ý kiến bày tỏ biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Đồng thời cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị với tỉnh về các vấn đề; mặt bằng cho doanh nghiệp sản xuất, ổn định nguồn điện, tăng cường đầu tư công vào các khu công nghiệp, giải quyết những vướng mắc tồn đọng trước đây. Đề xuất các cơ chế hỗ trợ lãi suất, thành lập các quỹ hỗ trợ phát triển để giúp đỡ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tăng cường khâu đào tạo khởi sự doanh nghiệp để nâng cao kiến thức cho doanh nghiệp phát triển đúng tầm, mang tính ổn định, dài hơi hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Cường, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những cố gắng của doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Trong điều kiện khó khăn, lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đúng định hướng, kinh doanh đúng pháp luật. Tỉnh Yên Bái sẵn sàng giúp đỡ doanh nghiệp đúng pháp luật trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp mong muốn các doanh nghiệp khai thác đúng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để xây dựng Yên Bái ngày càng giàu mạnh. Về những ý kiến thắc mắc của doanh nghiệp, đồng chí lưu ý các cơ quan liên quan cần nghiêm túc xem xét, có trách nhiệm để thực sự hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

                                                                             Quang Thiều

Các tin khác

Mùa nắng nóng năm 2024 đã đến. Trước những khó khăn trong đảm bảo cung ứng điện đã được dự báo trước, đặc biệt là cao điểm mùa nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng đồng hành cùng ngành điện và cộng đồng tham gia thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải (DR)…, góp phần hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Sau phiên đấu thầu vàng ngày 23/4, NHNN sẽ tiếp tục phiên đấu thầu tiếp theo vào 25/4.

Khách hàng giao dịch vàng tại Hà Nội.

Phiên mở cửa sáng 24/4, giá vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn của Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 100.000 đồng/lượng.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trao đổi kỹ năng mua bán hàng hóa qua mạng xã hội.

Thời gian qua, công tác phòng chống buôn lậu (PCBL), gian lận thương mại và hàng giả (GLTMHG) trên địa bàn huyện Yên Bình đã có sự chuyển biến tích cực, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục