Hội Nông dân Thạch Lương:

Giúp hội viên thoát nghèo bền vững

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/4/2014 | 8:41:04 AM

YBĐT - Những năm qua, Hội Nông dân Thạch Lương, Văn Chấn (Yên Bái) đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Hội, tập trung chỉ đạo các chi hội thôn, bản tuyên truyền cho hội viên, giúp nhân dân phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Nông dân Văn Chấn luôn tích cực tham gia phong trào trồng cây vụ ba. (Ảnh: Minh Tuấn)
Nông dân Văn Chấn luôn tích cực tham gia phong trào trồng cây vụ ba. (Ảnh: Minh Tuấn)

Hội Nông dân xã Thạch Lương huyện Văn Chấn (Yên Bái) hiện có 685 hội viên, sinh hoạt ở 11 chi hội thôn bản, chiếm 85% số hộ làm nông nghiệp.

Từ năm 2008 đến nay, Hội đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y huyện tổ chức mở trên 40 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi thú y, trồng trọt, IPM, hướng dẫn phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật thâm canh, chăm sóc cây lúa, cây màu vụ đông và kỹ thuật chăn nuôi… cho hàng ngàn lượt hội viên tham gia; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ quản lý, sử dụng vốn vay, tập huấn đầu bờ dưới hình thức cầm tay chỉ việc đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn sản xuất.

Qua các chương trình tập huấn, hội viên đã áp dụng đưa giống lúa lai, lúa thuần có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy ở 192,21ha lúa 2 vụ, năng suất trung bình đạt 51 tạ/ha/vụ. Hội còn vận động hội viên hàng năm đưa vào gieo trồng 215ha ngô, trong đó có 160ha trên đất 2 vụ lúa, 40ha khoai lang, 27ha sắn, 41ha rau màu các loại…

Đồng chí Lò Văn Hải - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Lương cho biết: "Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nên tỷ lệ hội viên nghèo từ trên 60% năm 2008 hiện nay giảm xuống còn trên 30%. Cùng với trồng trọt bằng giống mới có năng suất, chất lượng cao, hội viên đẩy mạnh chăn nuôi. Những năm gần đây, chăn nuôi của xã có bước tăng trưởng khá: đàn trâu hiện có 772 con, bò 127 con, lợn 3.231 con, trên 15.000 con gia cầm các loại. Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, hàng năm, Hội vận động hội viên tham gia trên 3.000 ngày công cùng các đoàn thể mở rộng và nâng cấp hệ thống đường giao thông liên thôn, nạo vét và cứng hóa kênh mương nội đồng, tu sửa và nâng cấp nhà văn hóa thôn… Mục tiêu phấn đấu, mỗi năm, Hội giúp trên 20 hội viên nghèo thoát nghèo bền vững".

Giúp hội viên phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, Hội đã đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 150 hội viên nghèo vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Nhiều chi hội đã phát triển nguồn quỹ tốt để cho hội viên nghèo vay không tính lãi hay dành một phần tiền để thăm hỏi khi hội viên ốm đau, gặp hoạn nạn.

Hiện nay, Thạch Lương có 180 hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, thu nhập từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng mỗi năm.

Điển hình như các hội viên: Hoàng Thị Hoa - bản Nà Lốc, Nông Văn Sôm - Bản Cại, Hoàng Văn Chắp - Bản Lải… có thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Nhiều hộ có kinh tế khá giàu giúp đỡ hộ nghèo về vốn, cây và con giống không tính lãi để vươn lên ổn định cuộc sống. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Hội vận động hội viên đăng ký  thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, tang; vận động hội viên giữ gìn vệ sinh môi trường; quan tâm đến gia đình chính sách; vận động người thân trong gia đình không mắc các tệ nạn xã hội; tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, tạo không khí sôi nổi, động viên hội viên tích cực lao động, sản xuất.

Thái Hưng

Các tin khác

Mùa nắng nóng năm 2024 đã đến. Trước những khó khăn trong đảm bảo cung ứng điện đã được dự báo trước, đặc biệt là cao điểm mùa nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng đồng hành cùng ngành điện và cộng đồng tham gia thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải (DR)…, góp phần hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Sau phiên đấu thầu vàng ngày 23/4, NHNN sẽ tiếp tục phiên đấu thầu tiếp theo vào 25/4.

Khách hàng giao dịch vàng tại Hà Nội.

Phiên mở cửa sáng 24/4, giá vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn của Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 100.000 đồng/lượng.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trao đổi kỹ năng mua bán hàng hóa qua mạng xã hội.

Thời gian qua, công tác phòng chống buôn lậu (PCBL), gian lận thương mại và hàng giả (GLTMHG) trên địa bàn huyện Yên Bình đã có sự chuyển biến tích cực, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục