Văn Yên quyết tâm giành thắng lợi vụ đông

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/10/2014 | 8:44:12 AM

YBĐT - Vụ đông năm 2014, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm với quyết tâm giành thắng lợi vụ đông.

Toàn bộ diện tích lúa 2 vụ của xã Đại Phác được đưa vào canh tác vụ 3.
Toàn bộ diện tích lúa 2 vụ của xã Đại Phác được đưa vào canh tác vụ 3.

Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, Văn Yên gieo trồng 2.400ha, tập trung vào các loại cây màu chủ lực là: ngô 1.750ha, khoai lang, đậu đỗ, rau màu 550ha. Với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất vụ đông xuân, các xã, thị trấn đều căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để xây dựng kế hoạch chi tiết đồng thời lựa chọn các trà, cơ cấu giống, kỹ thuật cho những vụ tiếp theo. Trên cánh đồng của thôn Tân An, xã Đại Phác, không khí sản xuất của người dân diễn ra khẩn trương. Vụ hè thu vừa qua, do thời tiết bất lợi nên nhiều diện tích ngô kém năng suất, nếu không dồn sức tập trung vào vụ đông này thì cuộc sống của các hộ dân trong xã sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Chị Phạm Thị Hằng đang chăm sóc ruộng ngô cho biết: “Sau khi thu hoạch diện tích lúa mùa xong, gia đình lại bắt tay vào trồng cây màu. Vụ đông năm nay, cây ngô vẫn là cây chủ lực của nhà tôi. Bởi vì cây ngô cho giá trị kinh tế cao, quy trình không khó, vốn đầu tư ít, tiêu thụ dễ nên nhiều hộ tiếp tục mở rộng diện tích”. Nắm chắc phương pháp, kỹ thuật gieo trồng cộng thêm sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương cho nên việc trồng màu đối với gia đình chị Hằng khá thuận lợi.

Đại Phác là một trong những địa phương luôn dẫn đầu huyện về phong trào làm cây màu vụ đông. Xã xác định, vụ màu là vụ sản xuất chính trong năm nhằm tăng thu nhập cho nông dân. Vì vậy, quan điểm chỉ đạo của địa phương là duy trì cây ngô, rau màu truyền thống, ổn định gieo trồng trên đất màu và mở rộng thâm canh trên đất 2 lúa để tiếp tục thực hiện xây dựng nhiều cánh đồng cho thu nhập 50 triệu đồng/ha trở lên.

Đại Phác đã triển khai kế hoạch và chỉ đạo các thôn có giải pháp thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất; bố trí khoanh vùng, xây dựng cơ cấu giống, trà lúa để có quỹ đất làm vụ đông. Cùng với đó là thống nhất cơ cấu cây trồng, tập trung thực hiện các giải pháp mở rộng diện tích cây vụ đông bằng việc khuyến khích bà con đưa vào trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ông Phạm Tùng Nguyên - Chủ tịch UBND xã Đại Phác cho biết: “Xã có 118ha đất lúa thì 100% diện tích này đều làm vụ 3. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa là nông dân tập trung làm bầu trồng ngô và đến đầu tháng 10 đã gieo trồng xong 100ha ngô. Hiện nay, bà con chuẩn bị đất trồng khoai lang và rau màu”.

Không chỉ có Đại Phác mà ở một số xã khác như: An Thịnh, Yên Phú, Tân Hợp, Hoàng Thắng… đã hình thành vùng sản xuất cây màu tập trung có diện tích từ 50ha đến 100ha. Theo tính toán của các nhà chuyên môn và các hộ dân, trồng các loại cây màu như: ngô, khoai lang, rau màu cho thu nhập từ 20 - 24 triệu đồng/ha/vụ. Kích cầu sản xuất loại cây trồng này, ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh, Văn Yên tập trung tổ chức hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nông dân.

Từ cách làm này, diện tích cây trồng vụ đông trên địa bàn huyện luôn được giữ vững và vượt kế hoạch đề ra. Để sản xuất tập trung và hiệu quả, giải pháp mà huyện quan tâm hàng đầu là chọn lọc, kiểm tra chất lượng giống cây trồng đồng thời xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình đạt giá trị trên 50 triệu đồng/ha/năm và làm tốt công tác thủy lợi; chỉ đạo xây dựng vùng chuyên canh.

Tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vụ đông đã thực sự trở thành vụ sản xuất chính trong năm và cho thu nhập cao đối với nông dân huyện Văn Yên.

 Anh Dũng

Các tin khác

Mùa nắng nóng năm 2024 đã đến. Trước những khó khăn trong đảm bảo cung ứng điện đã được dự báo trước, đặc biệt là cao điểm mùa nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng đồng hành cùng ngành điện và cộng đồng tham gia thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải (DR)…, góp phần hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Sau phiên đấu thầu vàng ngày 23/4, NHNN sẽ tiếp tục phiên đấu thầu tiếp theo vào 25/4.

Khách hàng giao dịch vàng tại Hà Nội.

Phiên mở cửa sáng 24/4, giá vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn của Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 100.000 đồng/lượng.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trao đổi kỹ năng mua bán hàng hóa qua mạng xã hội.

Thời gian qua, công tác phòng chống buôn lậu (PCBL), gian lận thương mại và hàng giả (GLTMHG) trên địa bàn huyện Yên Bình đã có sự chuyển biến tích cực, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục