Hội Nông dân xã Mậu Đông: Cầu nối liên kết “4 nhà”

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/10/2014 | 3:09:24 PM

YBĐT - Hội Nông dân xã Mậu Đông huyện Văn Yên có 894 hội viên, sinh hoạt ở 13 chi hội. Những năm qua, Hội luôn làm tốt vai trò cầu nối trong hoạt động liên kết “4 nhà", tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT), tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, giúp đỡ hội viên nghèo, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”, Hội đã chỉ đạo các chi hội cơ sở đẩy mạnh chuyển giao KHKT cho hội viên, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Để hội viên có kiến thức phát triển kinh tế hộ, hàng năm, Hội phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của xã, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật huyện vật mở 15 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên. Vì vậy, hàng năm, xã Mậu Đông đã gieo cấy 179,6 ha lúa nước, bằng các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao, năng suất đạt 12tấn/ha/năm; trồng trên 40ha ngô, 42ha rau, đậu đỗ, trên 500 ha sắn trên đất đồi soi bãi.

Đồng chí Lưu Xuân Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: “Kinh tế của Mậu Đông đã có sự bứt phá trong gần 10 năm trở lại đây, từ việc chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt, trên 500 ha sắn đã mang lại nguồn thu trên 10 tỷ đồng. Nhiều hộ phát triển kinh tế theo mô hình trạng trại VACR với quy mô trên 10 con trâu bò, 30 đến 50 con lợn và 300 đến 500 con gà, thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm. Số hội viên nông dân có kinh tế khá và giàu hiện chiếm 51%, hội viên nghèo còn 15%. Mỗi năm, Hội phấn đấu giúp đỡ 20 đến 30 hộ thoát nghèo bền vững”.

Hội đã tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tạo điều kiện cho 625 gia đình hội viên vay vốn, phát triển sản xuất với dư nợ trên 23 tỷ đồng. Đồng thời giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay, bảo đảm đúng mục đích, trả lãi đúng kỳ hạn, không có nợ quá hạn. Nhiều hộ sử dụng vốn vay có hiệu quả, trở thành hộ khá, giàu như: hội viên Phạm Hồng Giang (thôn 9) thu mua, chế biến nông, lâm sản, trồng 15ha sắn và quế, thu nhập trên 300 triệu đồng/năm; hội viên Nguyễn Văn Tinh (thôn 4) với mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp với kinh doanh dịch vụ vận tải cho thu nhập gần 300 triệu đồng/năm; hội viên Nguyễn Văn Tài (thôn Cầu Khai) sản xuất vật liệu xây dựng, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm...

Là nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động hội viên, hàng năm, sửa chữa nâng cấp gần 10km đường giao thông liên thôn, nạo vét 11km kênh mương nội đồng. Năm 2013 và 9 tháng 2014, các hội viên đã đóng góp bằng tiền và ngày công trị giá gần 1 tỷ đồng đổ bê tông sân nhà văn hóa thôn 4 và thôn 9, xây tường rào nhà văn hóa thôn 2, làm nhà văn hóa thôn 7, bê tông hóa 1,3 km đường tại thôn 10. Hội viên còn tích cực tham gia đóng góp ủng hộ nhiều quỹ từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ thiên tai, bão lũ; phòng, chống các tệ nạn xã hội; nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông, duy trì các tổ tự quản an ninh, tổ hòa giải... Hàng năm, trên 90% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, tích cực tham gia  xây dựng nông thôn mới, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi là những nhiệm vụ trọng tâm Hội Nông dân xã Mậu Đông đề ra trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thạch Phong

Các tin khác
Nhờ được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi nên nhiều hộ dân ở huyện Mù Cang Chải đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại nuôi bò.

Đến ngày 29/2, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Yên Bái đạt 4.967 tỷ đồng, tăng 99,4 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 82,9% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao; tỷ lệ tăng trưởng đạt 2,04%.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử với doanh nghiệp xăng dầu đã được thực hiện ở nhiều doanh nghiệp lớn.

Ngày 18-3, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố và các thương nhân kinh doanh xăng dầu về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử.

Chính phủ hối thúc kiểm tra, giám sát chặt thị trường vàng.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng.

Nhân dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên chăm sóc, duy trì rừng quế giống đảm bảo chất lượng.

Có thể khẳng định, cây quế là một loại cây trồng có giá trị về kinh tế cao, được người dân Yên Bái ví như “vàng xanh” trên núi. Thực trạng phát triển cây quế hiện nay còn chưa chú ý nhiều đến chất lượng, từ cây giống cho đến phương pháp chăm sóc, thu mua đã đặt ra nhiều thách thức cho mục tiêu phát triển cây quế Yên Bái bền vững về chất lượng, thương hiệu trên thị trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục