Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tăng thấp nhất 11 năm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/10/2014 | 1:14:25 PM

Tháng 10, nhóm giáo dục có chỉ số giá tăng cao nhất, tới 1,31%, và còn có 3 nhóm hàng giảm giá.

Chỉ số giá nhóm ngành giáo dục tăng mạnh nhất trong tháng 10.
Chỉ số giá nhóm ngành giáo dục tăng mạnh nhất trong tháng 10.

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 10/2014. Theo đó, CPI tháng này của cả nước tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 3,23% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 10 tháng qua, CPI cả nước tăng 4,47% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến thời điểm này, sau 10 tháng của năm nay, CPI cả nước đã tăng 2,36% so với tháng 12/2013, đây là mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua.

Đóng góp vào chỉ số CPI tháng 10, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm có quyền số cao nhất, chỉ tăng 0,05%, trong đó lương thực tăng 0,2%, thực phẩm tăng 0,01% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,07%.

Sau khi tăng mạnh trong tháng trước nhờ việc điều chỉnh học phí, tháng 10 này, chính học phí là lực đẩy chính của chỉ số chung nhưng ở mức độ thấp hơn. Dù vậy, do một số ít tỉnh và cấp học còn lại tiếp tục điều chỉnh học phí nên chỉ số giá nhóm giáo dục tăng mạnh nhất ở mức 1,31% so với tháng trước (trong đó, dịch vụ giáo dục tăng tới 1,46%).

Trong tháng này, có 3 nhóm hàng giảm giá là giao thông, bưu chính viễn thông, nhà ở và vật liệu xây dựng.

Trong tháng, hai mặt hàng đặc biệt không được tính vào chỉ số giá là vàng và đô la Mỹ diễn biến trái chiều khi lần lượt đạt các mức giảm 2,82% và tăng 0,18% so với tháng trước.

Trước đó, hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM đều có CPI tháng 10 được công bố có mức tăng thấp, thậm chí là giảm, với chỉ số lần lượt là 0,04% và giảm 0,03% so với tháng trước.

(Theo VOV)

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục