Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/11/2014 | 8:20:47 AM

YBĐT - Thành phố Yên Bái là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh nhưng có tới 30% dân số sống ở nông thôn, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp. Để từng bước rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, những năm qua, thành phố đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hộ dân nông thôn phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững.

Mùa miến Giới Phiên.
Mùa miến Giới Phiên.

Trong vài năm trở lại đây, các xã thuộc thành phố Yên Bái như: Phúc Lộc, Hợp Minh, Giới Phiên, Văn Phú, Tân Thịnh... đã có những bước chuyển biến rõ nét. Cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa không ngừng được đầu tư xây dựng mới; cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch rõ nét; số hộ giàu có, khá giả ngày một nhiều, hộ nghèo giảm đáng kể.

Đặc biệt, các xã đã và đang hình thành những vùng chuyên canh, các làng nghề ngày một phát triển, góp phần xóa nghèo bền vững. Vùng rau an toàn, rau sạch xã Tuy Lộc, Tân Thịnh, Văn Phú, làng miến Giới Phiên, Phúc Lộc, gạch xây dựng Nam Cường, Văn Tiến đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Là địa bàn thành phố nên đất đai cho sản xuất nông nghiệp không nhiều, vẻn vẹn chưa đầy 670ha, trong đó chỉ có hơn 550ha đất trồng lúa nhưng thành phố đã khai thác tốt 113ha đất ven sông, hình thành và phát triển trồng rau xanh, rau sạch với sản lượng trên 2.000 tấn mỗi năm. Diện tích ít nên địa phương đã đưa máy móc, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và tạo giá trị kinh tế cao. Hàng loạt các dự án, đề án được triển khai mang lại hiệu quả như: trồng chè giống mới, trồng rau sạch, trồng ớt xuất khẩu, trồng nấm, làm miến đao, trồng mía và cũng từ đó xuất hiện hàng loạt các trang trại, các điển hình làm kinh tế giỏi.

Năm 2013, qua bình xét, toàn thành phố đã có 2.129 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, tiêu biểu như hộ ông Phạm Thế Cầu ở xã Văn Tiến, ông Vũ Xuân Dật ở xã Hợp Minh... Đạt được những thành công ấy, có sự đóng góp không nhỏ từ các chương trình hỗ trợ cho nông dân. Chỉ tính riêng năm 2013, đã có 51 dự án với tổng số vốn trên 1,2 tỷ đồng. Nhằm khôi phục và phát triển các làng nghề, trong năm 2013, thành phố hỗ trợ 24 máy ép miến, trị giá 600 triệu đồng cho 20 hộ làm miến ở xã Giới Phiên, 4 hộ ở xã Phúc Lộc.

Việc hỗ trợ máy làm miến không chỉ giúp người dân giảm công lao động mà còn làm ra sản phẩm miến chất lượng hơn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cũng bằng nguồn vốn hỗ trợ nông dân, năm 2014 này, thành phố đã cho 30 hộ nông dân xã Phúc Lộc vay 300 triệu đồng không lãi suất để trồng mía, nâng cao thu nhập gia đình. Thành phố cũng chỉ đạo xã Tân Thịnh xây dựng Dự án "Chăn nuôi lợn theo hướng bán công nghiệp" có sự tham gia của 10 hộ nông dân với tổng vốn đầu tư 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hội nông dân các cấp đứng ra thế chấp mua hàng chục tấn phân bón cho nông dân mua trả chậm phục vụ sản xuất và tín chấp vay hàng chục tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất. Song song, thành phố còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và dạy nghề cho nông dân để họ nắm vững những kiến thức cơ bản làm giàu bền vững.

Từ năm 2013 đến nay, đã có gần 1.000 hộ nông dân tham gia 31 lớp  học nghề ngắn hạn về chăn nuôi, trồng rau an toàn, trồng hoa cây cảnh, kỹ thuật xây dựng, điện dân dụng và hàng ngàn hộ nông dân, nhóm hộ được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thâm canh lúa nước.

Đặc biệt, nhiều hộ đã mạnh dạn liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để phát triển kinh tế. Như hộ ông Vũ Thanh Lâm ở xã Nam Cường cùng doanh nghiệp đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi trên 1.200 con lợn, doanh thu hàng năm đạt trên 2 tỷ đồng. Hay như hộ ông Nguyễn Văn Thơ ở xã Phúc Lộc đầu tư xây dựng xưởng bóc gỗ, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương.

Thông qua các chương trình, dự án cùng sự mạnh dạn đầu tư với những tư duy mới của nông dân thành phố Yên Bái sẽ là nền tảng quan trọng xây dựng nông thôn mới và cùng các phường nội thành xây dựng thành phố ngày một năng động, phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh.

Thanh Phúc

Các tin khác

Mùa nắng nóng năm 2024 đã đến. Trước những khó khăn trong đảm bảo cung ứng điện đã được dự báo trước, đặc biệt là cao điểm mùa nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng đồng hành cùng ngành điện và cộng đồng tham gia thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải (DR)…, góp phần hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Sau phiên đấu thầu vàng ngày 23/4, NHNN sẽ tiếp tục phiên đấu thầu tiếp theo vào 25/4.

Khách hàng giao dịch vàng tại Hà Nội.

Phiên mở cửa sáng 24/4, giá vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn của Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 100.000 đồng/lượng.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trao đổi kỹ năng mua bán hàng hóa qua mạng xã hội.

Thời gian qua, công tác phòng chống buôn lậu (PCBL), gian lận thương mại và hàng giả (GLTMHG) trên địa bàn huyện Yên Bình đã có sự chuyển biến tích cực, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục