Cầu nối liên kết "4 nhà"

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/1/2015 | 9:37:33 AM

YBĐT - Hội Nông dân xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn có 564 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội thôn, bản, chiếm 85% số hộ làm nông nghiệp. Với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua, Hội luôn là cầu nối cho mọi hoạt động liên kết "4 nhà", tập huấn khoa học kỹ thuật (KHKT), tín chấp vay vốn... giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hội viên Hội Nông dân xã Nậm Búng trao đổi kỹ thuật chăm sóc chè.
Hội viên Hội Nông dân xã Nậm Búng trao đổi kỹ thuật chăm sóc chè.

Hội đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ của Hội, tập trung chỉ đạo các chi hội thôn, bản tuyên truyền cho hội viên bằng những việc làm cụ thể như: giúp hội viên phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Nhằm đưa các tiến bộ KHKT vào sản xuất, Hội đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trạm Khuyến nông huyện hàng năm, tổ chức mở 10 lớp tập huấn về chăn nuôi thú y, trồng trọt, tập huấn IPM, phòng trừ sâu bệnh và thâm canh lúa, chăm sóc chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm... cho trên 1.000 lượt hội viên dưới hình thức "cầm tay chỉ việc".

Qua đó, hội viên đã đưa giống lúa lai, lúa thuần có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy 98ha lúa đông xuân, 145ha vụ mùa, năng suất bình quân 55 tạ/ha/vụ. Hàng năm, nhân dân còn trồng 185ha ngô, 65ha sắn, trồng mới và cải tạo 198ha chè. Ngoài ra, hội viên còn tích cực phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm nên những năm gần đây, đàn gia súc đã có bước phát triển khá với 1.123 con trâu bò, 2.300 con lợn và 15.000 con gia cầm các loại, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Đồng chí Đặng Ngọc Toán - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: "Do tăng cường chuyển giao KHKT nên tỷ lệ hội viên nghèo từ trên 60% năm 2008, giảm xuống còn trên 20% năm 2014. Tỷ lệ hộ khá giàu từ 15% tăng lên trên 40%. Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, hàng năm, Hội vận động hội viên tham gia trên 2.000 ngày công cùng với các đoàn thể mở rộng, nâng cấp hệ thống đường giao thông liên thôn; nạo vét, cứng hóa kênh mương nội đồng; tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa thôn... Mỗi năm, Hội giúp 30 hội viên nghèo thoát nghèo bền vững".

Đặc biệt, Hội đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tạo điều kiện cho 240 hội viên vay vốn, phát triển sản xuất với số tiền trên 4,9 tỷ đồng. Nhiều chi hội đã phát triển nguồn quỹ, cho hội viên nghèo vay không tính lãi hay dành một phần tiền để thăm hỏi khi hội viên ốm đau, hoạn nạn. Nhiều gia đình hội viên trước đây đời sống kinh tế gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ vay vốn và tập huấn chuyển giao KHKT, chịu khó lao động sản xuất, đến nay, đã vươn lên mức sống trung bình và khá giàu.

Điển hình như các hội viên: Hoàng Trung Sỹ ở thôn Nậm Cưởm, với mô hình trang trại tổng hợp, kết hợp với trồng chè, thu nhập 100 triệu đồng/năm; Chu Sỹ Lân ở thôn Chấn Hưng 5, với mô hình chăn nuôi lợn, trồng 2ha chè, thu nhập 120 triệu đồng/năm; Đặng Ngọc Đàm, chi hội Chấn Hưng 3, trồng trên 1ha chè và chế biến chè sạch, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm... Nhiều hộ có kinh tế khá giúp đỡ hộ hội viên nghèo về vốn, cây con giống không tính lãi, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", Hội đã vận động hội viên đăng ký việc thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa và tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, quan tâm đến gia đình chính sách; vận động người thân trong gia đình không mắc các tệ nạn xã hội. Các phong trào văn nghệ, thể thao đã tạo không khí sôi nổi, khuyến khích hội viên tích cực lao động, sản xuất. Đây là động lực quan trọng để Hội cùng các đoàn thể đưa kinh tế Nậm Búng ngày càng phát triển.

Thái Hưng

Các tin khác
Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Sử dụng né gỗ ô vuông trong ươm kén mang lại hiệu quả cao cho hộ ông Cao Tiến Xuân.

Giữa tháng 4, hộ ông Cao Tiến Xuân ở thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đang nuôi lứa tằm thứ ba của vụ xuân hè này. Ông Xuân cho biết, 2 lứa trước, mỗi lứa nhà ông thu được 40 kg kén. Sản phẩm kén được người cung ứng tằm giống thu mua với mức giá 160.000 đồng/kg.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra vùng trồng dâu nuôi tằm.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt giúp xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Văn Yên đề ra nhiều giải pháp cụ thể để cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường.

Giá xăng dầu vượt 25.000 đồng/lít từ chiều nay.

Từ 15h hôm nay (17/4), giá xăng trong nước tăng từ 378 - 416 đồng/lít, đưa mặt hàng xăng RON 95 vượt 25.000 đồng/lít.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục