Tăng cường xúc tiến quảng bá thu hút đầu tư nước ngoài

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/1/2015 | 4:45:48 PM

YBĐT - Ngày 27/1, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND các tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban về công tác đối ngoại địa phương năm 2014 và những định hướng trong năm 2015.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Đồng chí Hồ Xuân Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dự và chủ trì. Về phía tỉnh Yên Bái, có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2014, các địa phương đã quán triệt sâu sắc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế và Nghị quyết 31 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 22. Mặt khác, khẩn trương xây dựng và thực hiện chương trình hành động, chủ động thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực. Về chính trị đối ngoại đã được các địa phương quan tâm đẩy mạnh, có 53 thỏa thuận hợp tác cấp địa phương, trên 150 bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài được ký kết. Kinh tế đối ngoại tiếp tục được thúc đẩy và mang lại kết quả cao, xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 150 tỷ USD, vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết đạt 4.019 tỷ USD, tổng giá trị FDI cả cấp mới và tăng vốn tại địa phương đạt 20,23 tỷ USD. Công tác phi chính phủ nước ngoài, công tác văn hóa đối ngoại, công tác biên giới lãnh thổ, công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại… được các địa phương triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng.

Đối với tỉnh Yên Bái, năm 2014, hoạt động đối ngoại tiếp tục đạt được kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có 82 đoàn khách quốc tế với 246 lượt khách nước ngoài và 5.944 lượt người nước ngoài nhập cảnh. Nổi bật, UBND tỉnh đã ký kết những thỏa thuận với các địa phương hợp tác, các tổ chức phi chính phủ như: Hội Đồng tỉnh Val-de-Marne (CH Pháp), tỉnh Viêng Chăn và Xay Nha Bu Ly (Lào); tổ chức Atlantic Philanthropies (AP)/Hoa Kỳ. Công tác ngoại giao kinh tế, Yên Bái đã tập trung triển khai Chỉ thị 41 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ưu tiên tập trung vào việc mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương, tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, vận động các viện trợ, giới thiệu quảng bá hình ảnh của tỉnh Yên Bái trên các diễn đàn quốc tế. Năm 2014, tổng giá trị kim nghạch xuất khẩu ước đạt 52 triệu USD, có 21 dự án sử dụng vốn ODA với giá trị khối lượng ước đạt 920 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài, công tác văn hóa đối ngoại… được triển khai tốt và mang lại hiệu quả cao.

Tại Hội nghị, nhiều địa phương chia sẻ những thành công cũng như đưa ra nhiều kiến nghị để công tác đối ngoại địa phương được triển khai hiệu quả hơn, cụ thể: Thúc đẩy các hoạt động đối ngoại toàn diện theo chủ trương hội nhập quốc tế; thực hiện quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại; cơ chế phối hợp công tác giữa địa phương và Bộ Ngoại giao…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã ghi nhận và biểu dương các địa phương làm tốt công tác đối ngoại trong thời gian qua, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để làm tốt công tác đối ngoại địa phương những năm tiếp theo, đồng chí định hướng cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Trước mắt, năm 2015 là năm nước ta tổ chức kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, vì thế, công tác đối ngoại cần được triển khai tích cực và hiệu quả hơn nữa trên các mặt: như các chương trình, hành động của địa phương về hội nhập quốc tế; tăng cường xúc tiến quảng bá thu hút đầu tư nước ngoài; kiện toàn bộ máy làm công tác ngoại vụ; đẩy mạnh hỗ trợ địa phương hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với địa phương…

Trần Minh - Hoài Anh

Các tin khác

Ngày 28/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt báo chí.

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam công bố thông tin về "Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024" lần đầu tiên được tổ chức trong phạm vi cả nước; trong đó, cao điểm các sự kiện sẽ diễn ra chính thức từ ngày 29/3 đến 29/4.

Giá xăng tăng từ chiều nay 28/3.

Từ 15h hôm nay 28/3, giá xăng E5 RON92 tăng 406 đồng/lít, xăng RON95 tăng 532 đồng/lít, trong khi đó các mặt hàng dầu tăng, giảm tùy loại.

Người dân huyện Yên Bình chuyển hướng nuôi trồng các loại cá da trơn, cá đặc sản chất lượng cao.

Những năm qua, huyện Yên Bình chú trọng tập trung đổi mới sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao, chủ động xây dựng các liên kết theo chuỗi giá trị. Đây được xem là giải pháp hiệu quả để giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục