Cả nước phát hiện và xử lý hơn 200 nghìn vụ buôn lậu, gian lận và hàng giả trong năm 2014
- Cập nhật: Thứ năm, 29/1/2015 | 10:09:05 AM
YBĐT - Sáng ngày 29/1, Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
|
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương đã đến dự. Đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo 389 của tỉnh đã đến dự tại điểm cầu Yên Bái (ảnh).
Báo cáo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 Trung ương cho thấy, năm 2014, tình hình buôn lậu, gian lạn thương mại và hàng giả diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn cả nước, nổi cộm nhất là tình trạng vận chuyển hàng lậu qua các lối mòn, lối mở, sông, kênh khu vực biên giới; thủ đoạn phổ biến là lợi dụng các chính sách ưu đãi thuế, tạm nhập tái xuất, ga công đầu tư, hàng hóa trao đổi cư dân biên giới; lợi dụng thủ tục hải quan điện tử…, các đối tượng hoạt động có tổ chức, mạnh động hơn, hình thành các tụ điểm, đường dây vận chuyển và tiêu thụ hàng lậu từ biên giới vào nội địa; các mặt hàng buôn lậu lớn như: Xăng dầu, quặng, gỗ, thuốc lá…
Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 đã phối hợp chặt chẽ cùng với các địa phương đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, gian lận và hàng giả với khối lượng lớn. Kết quả đã phát hiện, xử lý 206.642 vụ vi phạm (tăng 12,11% so với năm 2013); nộp ngân sách từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh, kiểm tra, truy thu thuế ước đạt 13.042,1 tỷ đồng (tăng 27,1% so với năm 2013); khởi tố 2.081 vụ án hình sự, 2.275 đối tượng. Tang vật vi phạm chủ yếu các lực lượng đã bắt giữ gồm: 479 tài liệu cấm, 533 khẩu súng, 156.556 viên đạn, 4.958 kg thuốc nổ, 319 bánh và 475.488 gram heroin, 3.312 m3 gỗ và 34,8 tấn gỗ quý hiếm, 291 triệu đồng và 200.000 USD giả…
Yên Bái là một tỉnh nằm sâu trong nội địa, xa các thành phố lớn, không phải là địa bàn "nóng" về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhưng với thủ đoạn, hành vi vi phạm của các đối tượng đã bị phát hiện và xử lý cho thấy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường; hoạt động buôn lậu chủ yếu diễn ra trên khâu lưu thông. Năm 2014 vừa qua, các lực lượng chống buôn lậu, gian lận và hàng giả của Yên Bái tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý 1.666 vụ, xử phạt hành chính hơn 3,2 tỷ đồng, bán hàng tịch thu, nộp vào ngân sách hơn 2,7 tỷ đồng, truy thu thuế 89,1 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy 772,9 triệu đồng.
Lê Phiên
Các tin khác
Từ 15h hôm nay (17/4), giá xăng trong nước tăng từ 378 - 416 đồng/lít, đưa mặt hàng xăng RON 95 vượt 25.000 đồng/lít.
Giai đoạn 2019 - 2023, tỉnh Yên Bái đã đưa 2.212 người đi lao động xuất khẩu. Trừ các chi phí sinh hoạt, thu nhập tiết kiệm của lao động còn khoảng 8 đến 10 triệu đồng/tháng ở thị trường lao động giản đơn, từ 13 đến 15 triệu đồng/tháng ở thị trường có thu nhập trung bình và từ 35 đến dưới 50 triệu đồng/tháng ở Hàn Quốc, Nhật Bản.
Nhiều cao tốc mới sẽ được bố trí các trạm dừng nghỉ, nhà vệ sinh tạm thời để người dân thuận tiện lưu thông trước dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và cao điểm du lịch hè 2024.
Sáng nay (17/4), giá vàng miếng SJC bất ngờ quay đầu giảm gần nửa triệu đồng/lượng về quay mốc 83 triệu đồng/lượng. Phản ứng giảm vàng miếng trước những thông tin Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng.