Khánh thành và bàn giao kho nổi chứa xuất dầu thô

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2015 | 2:06:25 PM

Kho nổi chứa xuất dầu thô “FSO PVN Đại Hùng Queen” được đóng mới từ tàu chở dầu thô, dài 260m, chiều rộng 42m.

Khánh thành và bàn giao Kho nổi chứa xuất dầu thô.
Khánh thành và bàn giao Kho nổi chứa xuất dầu thô.

Sáng nay (26/3), tại cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức lễ Khánh thành và bàn giao Kho nổi chứa xuất dầu thô “FSO PVN ĐẠI HÙNG QUEEN” cho Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí và bàn giao giàn khai thác “FPU DAI HUNG- 01” cho Công ty Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự lễ khánh thành và bàn giao.

Kho nổi chứa xuất dầu thô “FSO PVN Đại Hùng Queen” được đóng mới từ tàu chở dầu thô, dài 260m, chiều rộng lớn nhất: 42m, trọng tải 105.000 tấn tốc độ đạt 14.5 hải lý.
Cũng trong thời gian này, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất đã tiếp nhận và thực hiện thành công việc bảo dưỡng, sửa chữa giàn khai thác “FPU Đại Hùng- 01”, dài hơn 108m, rộng 67m.

Hai công trình dầu khí quan trọng này, sau khi được bàn giao cho các chủ đầu tư, sẽ được đưa vào phục vụ hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Đại Hùng trong thềm lục địa Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.


      Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự lễ khánh thành và bàn giao.

Phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực, sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công. Phó Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu mô hình hoạt động cũng như cơ cấu tài chính nhằm làm lành mạnh hoá doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần hiện thực hoá chủ trương phát triển công nghiệp đóng tàu tại Việt Nam của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Tôi rất mong lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí, lãnh đạo của các đơn vị phải nghiên cứu lại toàn mô hình tổ chức của mình, xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh, phương án thị trường để định hướng được sản phẩm… Phải phát huy được năng lực, tính sáng tạo của kỹ sư, công nhân và phải có chế độ đãi ngộ phù hợp cho họ”.

(Theo VOV)

Các tin khác
Nông dân xã Vĩnh Kiên vay vốn từ NHCSXH nuôi trâu

Với mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Yên Bình đã thực hiện tốt việc phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên trong quá trình thực hiện nội dung ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Giá xăng được điều chỉnh giảm.

Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.

NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng ngày 25-4

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (25/4) lại bị hủy do chỉ có một đơn vị duy nhất nộp phiếu dự thầu.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (25/4), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng. Bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng lần thứ hai, giá vàng miếng vẫn có xu hướng tăng không kiểm soát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục