Đường sắt tăng 90 chuyến tàu phục vụ hành khách dịp 30-4 và 1-5

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/3/2015 | 8:37:21 AM

Ngày 26-3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã công bố kế hoạch chạy tàu phục vụ hành khách dịp 30-4 và 1-5.

Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Theo đó, Tổng công ty ĐSVN đã chỉ đạo 2 công ty vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn ngoài các đoàn tàu chạy hàng ngày, lập thêm các đoàn tàu trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (tổng số 84 chuyến) và 6 chuyến trên một số tuyến khác. Đồng thời tổ chức bán vé khuyến mại giảm giá áp dụng cho các đoàn tàu khách cụ thể như sau:

Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng: Ngoài đôi tầu SE19/20, tăng cường chạy thêm tàu SE17 từ Hà Nội ngày 25-4 đến ngày 2-5 và tàu SE18 từ Đà Nẵng ngày 26-4 đến ngày 3-5; Tuyến Hà Nội - Đồng Hới chạy thường xuyên đôi tàu QB1/2. Tàu QB1 chạy Hà Nội từ ngày 25-4 đến ngày 2-5, tàu QB2 chạy Đồng Hời từ ngày 26-4 đến ngày 3-5; Tuyến Hà Nội - Vinh chạy thêm tầu NA3 các ngày từ ngày 25-4 đến ngày 29-4 và tàu NA4 từ ngày 1-5 đến ngày 3-5. Ngày 27-4 chạy tăng cường thêm tầu NA7, NA9, NA11. Ngày 28-4 chạy thêm tầu NA7. Ngày 2-5 đến 3-5 chạy tăng cường tàu NA12; NA10, NA8.

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn ngoài việc chạy đôi tàu SE26/25, lập thêm 2 chuyến tầu SQN4/3; SQN4 xuất phát Sài Gòn ngày 27-4; SQN3 xuất phát Quy Nhơn ngày 2-5. Tuyến Sài Gòn - Nha Trang ngoài việc chạy đôi tàu SNT2/1, lập thêm tàu SN4 chạy từ ngày 24 đến 29-4; SN3 chạy từ 25, 26-4 và từ ngày 1 đến 3-5; SN6 chạy ngày 27-4; SN5 chạy ngày 30-4 đến ngày 3-5; SN8 chạy ngày 27, 28-4; SN7 chạy ngày 2-5; SN10 chạy ngày 27, 28-4; SN9 chạy ngày 2-5.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết hàng ngày chạy đôi tầu SPT1/2 và chạy thêm SPT4 các ngày 28 đến 30-4 và các ngày 2 đến 3-5; SPT3 chạy từ Phan Thiết các ngày 28 đến 29-4 và các ngày 1 đến 3-5.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng nối xe các tầu hết chiều dài, tổ chức quay vòng nhanh tuyến Hà Nội - Lao Cai đi Hải Phòng để lập thêm tàu LP10 các ngày 2, 3-5; Tuyến Hà Nội - Lào Cai lập thêm 2 chuyến tàu SP5 chạy Hà Nội từ ngày 27, 28-4 và 2 chuyến tầu SP6 chạy Lào Cai ngày 2, 3-5. Các tàu khu đoạn các tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, Gia Lâm - Quán Triều, Vinh - Đồng Hới; Đồng Hới - Huế tăng cường xe để nối thêm vào các tầu chính (không lập thêm tầu).

(Theo HNMO)

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục