Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/4/2015 | 3:44:34 PM

YBĐT - Phát huy truyền thống "bộ đội Cụ Hồ", những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lục Yên luôn đoàn kết, gương mẫu tham gia nhiều hoạt động ở địa phương như: tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tích cực phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo... Bằng những hành động thiết thực đó, uy tín của Hội ngày càng được nâng cao, là chỗ dựa tin cậy của các cấp chính quyền và nhân dân.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tô Mậu thăm quan, học tập kinh nghiệm phát triển chăn nuôi hàng hóa.
Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tô Mậu thăm quan, học tập kinh nghiệm phát triển chăn nuôi hàng hóa.

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đặt ra những năm gần đây là chú trọng nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho các hội viên bằng việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; thường xuyên vận động hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, không cam chịu đói nghèo.

Hàng năm, Hội đã tổ chức gần 20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT) cho trên 2.000 lượt hội viên về giống cây trồng, vật nuôi, cho năng suất, chất lượng cao như các mô hình: trồng dưa hấu Thái Lan, trồng thanh long ruột đỏ, cam sành, cam Vinh, nuôi trâu sinh sản... Được tập huấn KHKT, nhiều hộ đã áp dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, với mức thu nhập từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm, điển hình như các gia đình hội viên: Tạ Quốc Bảo ở xã Khánh Hòa, trồng cam sành, mỗi năm, cho thu nhập trên 500 triệu đồng; Nguyễn Trường Dũng ở xã Minh Xuân, cải tạo vườn tạp trồng cam Vinh kết hợp với nuôi thả gà vườn, mỗi năm, thu nhập gần 300 triệu đồng; Hoàng Văn Thận ở xã Mường Lai, trồng phật thủ, mỗi năm, cho thu nhập trên 200 triệu đồng; Hoàng Văn Chấn ở xã Tân Lĩnh, thu mua, sản xuất gỗ rừng trồng, mỗi năm, thu nhập trên 200 triệu đồng...

Qua khảo sát cho thấy, hiện, Hội có trên 10% số hộ hội viên có mức thu nhập từ 60 đến trên 100 triệu đồng/năm. Đồng chí Trần Văn Sơn - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: “Chúng tôi có 4.310 hội viên sinh hoạt ở 31 cơ sở hội. Anh em rất nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, thường xuyên động viên nhau, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Để tạo điều kiên cho hội viên phát triển kinh tế, Hội đã tín chấp với các ngân hàng tạo điều kiện cho 2.945 hội viên vay vốn, với số tiền trên 61 tỷ đồng. Nguồn vốn vay đã tạo việc làm cho gần 3.000 lao động, trồng trên 40ha cây ăn quả, phát triển đàn gia súc, gia cầm, kinh doanh dịch vụ. Hiện nay, Hội vẫn còn 550 gia đình hội viên nghèo, mỗi năm, chúng tôi phấn đấu giảm từ 30 đến 50 hộ hội viên nghèo.”

Bên cạnh đó, các cấp hội cơ sở hàng năm còn huy động gần 10.000 ngày công tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Chỉ tính riêng năm 2014, Hội đã cùng các tổ chức đoàn thể mở mới, nâng cấp trên 15km đường giao thông liên thôn, xã (trong đó, bê tông hóa 5km), tu sửa nâng cấp gần 100 nhà văn hóa thôn. Nhiều gia đình hội viên còn tự nguyện hiến trên 1.000m2 đất để mở rộng đường theo tiêu chí nông thôn mới, điển hình như các hội viên: Hoàng Minh Đông, Vi Đình Vân ở xã Phan Thanh; Hoàng Văn Tỉnh, Nông Bính Nhất ở xã Mường Lai. Nhiều hội viên còn vận động anh em trong gia đình hưởng ứng làm theo, góp phần để các tuyến đường mở rộng, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đi lại, giao lưu phát triển kinh tế.

Hội đã và đang trở thành tấm gương sáng trên mọi lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt, nhiều tổ chức cơ sở Hội còn là nòng cốt cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, cảm hóa giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; tham gia huấn luyện dân quân tự vệ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; xây dựng làng, bản, gia đình văn hóa, góp chung tay góp sức xây dựng Lục Yên ngày thêm giàu đẹp.

Thạch Phong

Các tin khác
Một ngôi nhà ở huyện Trấn Yên bị tốc mái hoan toàn do trận dông lốc sáng ngày 28/3/2024.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái, tính đến 14h ngày 29/3/2024, dông lốc và mưa đá đã gây ảnh hưởng lớn đến nhiều tài sản và hoa màu của nhân dân.

Sáng 29/3 giá vàng SJC tăng lên mức 81,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tăng lên 71,23 triệu đồng/lượng. Sáng cùng ngày, giá vàng nhẫn tròn ở mức 70,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 750.000 đồng so với ngày 28/3.

Các ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống sẽ được giám sát chặt chẽ

14 tổ chức tín dụng có tầm quan trọng trong hệ thống sẽ phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động, ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa gửi công điện hỏa tốc yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục