Việt Nam tổ chức diễn đàn thương mại-đầu tư tại tỉnh cửa ngõ châu Phi

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/6/2015 | 8:15:38 AM

Cuối tuần qua, tại Phòng Thương mại Công nghiệp thành phố Cape Town của Nam Phi, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi phối hợp với thành phố Cape Town, chính quyền tỉnh Western Cape và đoàn doanh nghiệp thành phố Hà Nội đã tổ chức “Diễn đàn quảng bá thương mại đầu tư và du lịch Việt Nam-Nam Phi”.

Tham dự Diễn đàn, về phía Nam Phi có ông Alderman Ian Neilson, Phó thị trưởng thành phố Cape Town, cùng đại diện lãnh đạo và quan chức Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Du lịch tỉnh Western Cape, Phòng Thương mại thành phố Cape Town, đại diện Chính quyền tỉnh Western Cape và trên 80 doanh nghiệp đóng trên địa bàn của tỉnh.

Về phía Việt Nam, có Đại sứ Lê Huy Hoàng và các cán bộ ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán, ông Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội (HASMEA) và đoàn doanh nghiệp của Hiệp hội đang thăm và làm việc tại Nam Phi.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng cám ơn lãnh đạo tỉnh Western Cape và thành phố Cape Town cùng đông đảo doanh nghiệp sở tại và đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội đã tới tham dự sự kiện, thể hiện quyết tâm và sự hưởng ứng của lãnh đạo và doanh nghiệp hai bên đối với các hoạt động nhằm mở rộng thị trường hàng hóa đầu tư du lịch, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Western Cape và thành phố Cape Town với thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương của Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch thương mại hai nước đạt gần 700 triệu USD và dự kiến có thể đạt trên 1,2 tỷ USD trong năm 2015.

Phó thị trưởng thành phố Cape Town, ông Neilson đã hoan nghênh Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi và đoàn doanh nghiệp thành phố Hà Nội đã đến Cape Town tổ chức Diễn đàn quảng bá trong bối cảnh thành phố Cape Town và thủ đô Hà Nội sẽ sớm ký văn bản thỏa thuận hợp tác kết nghĩa giữa hai thành phố.

Ông ca ngợi những thành tựu đổi mới của Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, khẳng định Cape Town mong muốn hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực quy hoạch quản lý đô thị, phát triển kinh tế, mở rộng thị trường, quảng bá thúc đẩy phát triển du lịch.

Sau phần khai mạc, Đại sứ Lê Huy Hoàng và đoàn doanh nghiệp Hà Nội đã có phần giới thiệu tiềm năng kinh tế thương mại đầu tư của Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng, nhấn mạnh chính sách khuyến khích đầu tư của Chính phủ và các địa phương của Việt Nam, giới thiệu danh mục các dự án đầu tư đã được Thủ tướng thông qua cho giai đoạn từ nay đến năm 2020, các chính sách ưu đãi của Việt Nam hỗ trợ các hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước, quảng bá các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh đối với thị trường sở tại như nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, vật liệu xây dựng, hải sản…, cùng nhiều địa danh du lịch của Hà Nội cũng như của Việt Nam nói chung như Vịnh Hạ Long, cố đô Huế, Hội An, Tháp Chàm, đồng bằng sông Cửu Long với các gói du lịch hấp dẫn nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn du khách Nam Phi.

Ông Julius Okiror, đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Du lịch tỉnh Western Cape, đã trình bày cụ thể về thế mạnh nhiều mặt của tỉnh Western Cape và thành phố Cape Town.

Theo ông Julius Okiror, tỉnh Western Cape đang là tỉnh dẫn đầu của Nam Phi về thu hút đầu tư, có nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ chốt (như dầu lửa, rượu vang, hoa quả, hàng nông sản) và với các điều kiện thuận lợi về giao thông và khả năng quản lý kinh tế xã hội hiệu quả sẽ là điểm đến hiệu quả cho các doanh nghiệp của Việt Nam.

Giới thiệu về chiến lược phát triển của tỉnh, ông Julius Okiror hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang tham gia đầu tư vào các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như phát triển hạ tầng, xây dựng nhà cửa, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, chế biến hàng nông sản và các dịch vụ tài chính ngân hàng.

Sau phần thuyết trình về tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Đại sứ Lê Huy Hoàng và đoàn doanh nghiệp Hà Nội đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi của các doanh nghiệp sở tại, làm rõ các chính sách của Việt Nam về khuyến khích đầu tư, các biện pháp hỗ trợ về thuế, tín dụng cơ sở hạ tầng…, cho các doanh nghiệp.

Trưởng đoàn doanh nghiệp Hà Nội, ông Mạc Quốc Anh nêu rõ các thế mạnh của thành phố Hà Nội trong đó có các điều kiện thuận lợi về hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại, nguồn lao động có kỹ năng…, khẳng định Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hà Nội sẽ là cầu nối tích cực hỗ trợ doanh nghiệp của Hà Nội và Cape Town tham gia các hoạt động hợp tác về kinh tế thương mại.

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp của Hà Nội và Cape Town cũng đã tiến hành các hoạt động kết nối doanh nghiệp, giới thiệu chi tiết các sản phẩm và khả năng của nhau, trong đó tìm hiểu kỹ về các tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn của từng mặt hàng, điều kiện xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan của từng nước..., tiến tới việc ký kết các hợp đồng cụ thể.

Các doanh nghiệp Nam Phi quan tâm, hoan nghênh chất lượng hàng mẫu trưng bầy của các doanh nghiệp Hà Nội, trong đó có sản phẩm của Tổng Công ty May 10, Càphê Minh Tiến, Công ty Cơ khí Thăng Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành, Công ty Cổ phần 22, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Việt Nam.

Công ty VietcoffeeSA, một doanh nghiệp của Cape Town hiện là đối tác của Càphê Trung Nguyên cũng được mời đến tham gia quảng bá sản phẩm càphê Việt Nam.

Tỉnh Western Cape và thành phố cảng Cape Town nói riêng trong những năm qua đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Nam Phi.

Với số dân trên 7 triệu người (chiếm trên 10% tổng dân số cả nước), cùng ba cảng biển và cảng hàng không quốc tế luôn được coi là cửa ngõ của châu Phi, các hoạt động kinh tế thương mại năng động cùng với thế mạnh to lớn về du lịch (với các địa danh nổi tiếng như Núi Bàn và Mũi Hảo Vọng), ​tỉnh Western Cape hiện có nhịp độ tăng trưởng GDP khá cao (trên 4,5%) đóng góp gần 1/5 GDP của cả Nam Phi.

​Địa phương này là điểm đến của nhiều nhà đầu tư và du khách trong và ngoài khu vực.

                                                               (Theo TTXVN)

Các tin khác
Nông dân xã Vĩnh Kiên vay vốn từ NHCSXH nuôi trâu

Với mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Yên Bình đã thực hiện tốt việc phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên trong quá trình thực hiện nội dung ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Giá xăng được điều chỉnh giảm.

Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.

NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng ngày 25-4

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (25/4) lại bị hủy do chỉ có một đơn vị duy nhất nộp phiếu dự thầu.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (25/4), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng. Bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng lần thứ hai, giá vàng miếng vẫn có xu hướng tăng không kiểm soát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục