Văn Lãng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/7/2015 | 2:39:20 PM

YênBái - YBĐT - Những năm gần đây, tận dụng tiềm năng, lợi thế đất đai, nông dân xã Văn Lãng, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, xã Văn Lãng đã có nhiều hộ gia đình phát triển chăn nuôi với quy mô lớn.
Hiện nay, xã Văn Lãng đã có nhiều hộ gia đình phát triển chăn nuôi với quy mô lớn.

Cũng như nhiều hộ dân trong thôn 6, để có được mô hình kinh tế quy mô như hiện nay, anh Nguyễn Mạnh Tuấn cũng đã xoay xở rất nhiều công việc từ trồng chè đến trồng cây ăn quả. Khi có vốn, anh Tuấn mới bắt tay vào chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa. Lúc đầu, do nguồn vốn hạn hẹp, thiếu kinh nghiệm cộng với thiếu vốn sản xuất nên gia đình anh chỉ nuôi mỗi lứa một vài con lợn, manh mún, mang tính tự cung, tự cấp. Năm 2012, gia đình anh được hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng từ nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh đầu tư chăn nuôi theo mô hình trang trại. Anh mạnh dạn mở rộng chuồng trại đầu tư chăn nuôi lợn thịt và lợn nái theo hướng hàng hóa.

Để có thêm kiến thức trong phát triển chăn nuôi, anh Tuấn đã tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn. Nắm chắc các quy trình kỹ thuật chăn nuôi, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất của gia đình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do chăn nuôi theo một chu trình khép kín, từ chủ động sản xuất con giống đến khi xuất bán lợn thịt lại làm tốt các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh nên đàn lợn của anh phát triển khỏe mạnh. Hiện tại, trong chuồng nhà anh có hơn 90 con lợn thịt và 10 con lợn nái. Bình quân mỗi năm, gia đình anh xuất bán ra thị trường gần 200 con lợn thịt, trừ chi phí thu lãi gần 140 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, năm 2014, anh tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi bằng việc xây dựng thêm hệ thống chuồng trại để nuôi gà và lợn nái. Hiện tại, mô hình chăn nuôi của gia đình anh có 1.000 con gà, gần 100 con lợn thịt và trên 10 lợn nái.

Gia đình ông Nguyễn Duy Nghĩa, thôn 6, xã Văn Lãng lại lựa chọn chăn nuôi gà thả vườn đồi theo hướng hàng hóa. Năm 1989, khi mới lập gia đình, cuộc sống vô cùng vất vả, khó khăn. “Có đất rộng, có sức lao động không nhẽ cứ mãi nghèo đói” - ông nghĩ thế.

Qua vài lần về Hà Tây (cũ) tham quan mô hình nuôi gà thịt đã thôi thúc quyết tâm thoát nghèo trong ông. Dồn vốn liếng từ những đồng tiền tích góp cộng với vay mượn thêm anh em trong gia đình, ông Nghĩa đã đầu tư chăn nuôi gà thả vườn với quy mô hơn 500 con/lứa. Được chương trình hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh hỗ trợ cho 20 triệu đồng, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô nuôi trên 1.000 con gà/lứa. Nhờ kinh nghiệm chăn nuôi lâu năm và sự hướng dẫn tận tình của cán bộ thú y xã, ông luôn chủ động phòng dịch nên đàn gia cầm phát triển khá ổn định. Hiện tại, mô hình nuôi gà hàng hóa của gia đình ông Nghĩa đã có trên 1.700 con.

Nhận thấy chăn nuôi gà có lãi, dự định trong năm 2015 này, gia đình ông Nghĩa tiếp tục mở rộng quy mô nuôi khoảng 2.000 con, trong đó có 500 con gà đẻ trứng. Ông Nghĩa chia sẻ: “So với chăn nuôi truyền thống thì nuôi gà theo mô hình bán công nghiệp đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về kỹ thuật từ vệ sinh, cho ăn, uống nước đến tiêm phòng. Nói nuôi con gà so với các loại con khác không khó nếu mình có đủ kiến thức và kinh nghiệm. Nếu trước đây, theo cách chăn nuôi cũ thì gà của gia đình tôi phải 6 tháng mới xuất chuồng nhưng giờ chỉ cần 4 tháng là gà xuất chuồng được”. Như vậy, bình quân mỗi năm có thể nuôi được 3 lứa gà và trừ chi phí, gia đình ông Nghĩa cũng thu lãi 100 triệu đồng.

Hiện nay, xã Văn Lãng có trên 28.000 con gia súc, gia cầm; trong đó, trâu 231 con, bò 92 con, lợn 2.106 con, gia cầm 25.136 con. Địa phương có 500 hộ chăn nuôi gia cầm, trong đó, 10 hộ chăn nuôi với quy mô 500 con trở lên. Để đàn gia súc, gia cầm của xã phát triển ổn định, bền vững, cùng với việc vận động người dân duy trì, mở rộng quy mô chăn nuôi, công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh cũng được xã quan tâm chú trọng, tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn để nâng cao nhận thức của người dân.

Ông Chu Văn Luân - Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Để thúc đẩy phong trào phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, địa phương đang khuyến khích, vận động nhân dân tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau đồng thời thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kiến thức về phát triển chăn nuôi để phòng bệnh cho vật nuôi. Bên cạnh đó, ngoài việc chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, địa phương cũng vận động các hộ chăn nuôi với quy mô lớn luôn làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Những thành công bước đầu của một số hộ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa sẽ tạo ra hướng đi mới, giúp bà con nông dân ở xã Văn Lãng từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng”.

Thanh Tân

Các tin khác

Mùa nắng nóng năm 2024 đã đến. Trước những khó khăn trong đảm bảo cung ứng điện đã được dự báo trước, đặc biệt là cao điểm mùa nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng đồng hành cùng ngành điện và cộng đồng tham gia thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải (DR)…, góp phần hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Sau phiên đấu thầu vàng ngày 23/4, NHNN sẽ tiếp tục phiên đấu thầu tiếp theo vào 25/4.

Khách hàng giao dịch vàng tại Hà Nội.

Phiên mở cửa sáng 24/4, giá vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn của Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 100.000 đồng/lượng.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trao đổi kỹ năng mua bán hàng hóa qua mạng xã hội.

Thời gian qua, công tác phòng chống buôn lậu (PCBL), gian lận thương mại và hàng giả (GLTMHG) trên địa bàn huyện Yên Bình đã có sự chuyển biến tích cực, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục