Phụ nữ Ngọc Chấn vượt khó, vươn lên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/7/2015 | 2:17:48 PM

YênBái - YBĐT - Tổng dự nợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ Ngọc Chấn (huyện Yên Bình) đến nay đã đạt gần 6 tỉ đồng.

Phụ nữ xã Ngọc Chấn tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Phụ nữ xã Ngọc Chấn tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Những năm qua, nhờ tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay, đã có nhiều phụ nữ ở xã Ngọc Chấn (huyện Yên Bình) làm kinh tế giỏi, làm giàu cho gia đình, góp phần xây dựng Hội Phụ nữ xã vững mạnh, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hội viên Triệu Thị Trúc, thôn 4 được nhiều người dân trong vùng biết đến với mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản, phục vụ nhu cầu cho các hội viên trong thôn cũng như nhân dân trong vùng. Năm 1994, từ số vốn ít ỏi tích cóp được, chị quyết định đầu tư chuồng trại và nuôi gần chục con lợn thịt thương phẩm. Dần dần, đàn lợn tăng lên 30 - 40 con. Trong quá trình chăn nuôi, nhận thấy nguồn lợn giống khan hiếm nên đầu năm 2012, chị chuyển sang nuôi lợn nái sinh sản. Đến nay, gia đình chị đã có 10 lợn nái. Năm 2014, gia đình chị bán 280 con lợn giống, thu về trên 200 triệu đồng, trừ chi phí lãi gần 200 triệu. Chị cho biết: “Nuôi lợn nái sinh sản không khó, chủ yếu phải nắm bắt được quy trình kỹ thuật để đàn lợn sinh sản tốt, đạt hiệu quả cao”.

Ngoài chăn nuôi lợn nái, chị còn chăn nuôi gần 100 con gà, vịt để cải thiện sinh hoạt cho gia đình và cung ứng cho thị trường. Bên cạnh đó, gia đình chị còn đầu tư xây dựng hệ thống bi-ô-ga vừa giữ gìn vệ sinh môi trường vừa làm chất đốt, giảm chi phí trong chăn nuôi. Không chỉ làm kinh tế giỏi chị Trúc còn tích cực đi đầu trong các phong trào tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ tích cực học tập, lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”,  “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Hiện, xã Ngọc Chấn đã có nhiều gương phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu như các chị: Hoàng Thị Tươi, Vũ Thị Triệu... có thu nhập gần 80 triệu đồng/năm. Những năm qua, Hội Phụ nữ xã đã tập hợp được 462 chị em tham gia sinh hoạt. Các mô hình giúp nhau con giống, phát triển chăn nuôi đều được các chi hội đưa đến tận gia đình hội viên. Chị em còn chia sẻ kinh nghiệm phòng chữa bệnh, lựa chọn thức ăn, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, Hội còn phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác vận động hội viên tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; tổ chức 9 lớp tập huấn cho trên 400 hội viên. Bên cạnh đó, việc duy trì ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện do Hội quản lý đã giúp nhiều gia đình hội viên tiếp cận được nguồn vốn, sử dụng đúng mục đích, trả lãi đúng kỳ hạn, giữ được chữ “tín” với Ngân hàng. Tổng dư nợ đến nay đạt gần 6 tỷ đồng. Điển hình như Chi hội Phụ nữ thôn 3B đã thực hiện ủy thác cho 39 hội viên vay gần 400 triệu đồng để trồng rừng, phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Đồng chí Lý Thị Huân - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, tạo điều kiện cho các chị em vay vốn, đến nay, Hội đã có nhiều hội viên xóa đói giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, Hội sẽ tích cực phối hợp với các đoàn thể mở thêm các lớp tập huấn cho hội viên về chăn nuôi, phát triển kinh tế đồng thời tạo điều kiện cho hội viên được vay vốn, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm”.

Quyết Thắng

Các tin khác
Diễn tập ứng phó phòng cháy, chữa cháy rừng tại huyện Trấn Yên.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là các khu vực trọng điểm; sẵn sàng hỗ trợ các địa phương về lực lượng, trang thiết bị chữa cháy, thông tin điểm cháy, công tác chỉ huy khi có cháy rừng lớn xảy ra; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực lâm nghiệp và dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng...

Người dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây dâu.

3 tháng đầu năm, người dân Trấn Yên đã trồng mới được 90 ha, bằng 58,5% kế hoạch năm, nâng tổng diện tích dâu toàn huyện lên 999 ha.

Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Sáng 23/4, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến về giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể.

Số lượng vàng trúng thầu khoảng 20% khối lượng Ngân hàng Nhà nước mang ra đấu giá.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả đấu thầu vàng miếng ngày 23/4 với 2 thành viên trúng thầu 34 lô, tương đương 3.400 lượng vàng SJC...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục