Việt Nam và Hoa Kỳ phải vượt qua được rào cản kinh tế

  • Cập nhật: Thứ bảy, 1/8/2015 | 10:13:36 PM

Ngay sau khi vòng đàm phán TPP kết thúc, nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Đại diện thương mại Mỹ, ông Michael Froman.

Ông Michael Froman - Đại diện thương mại Mỹ
Ông Michael Froman - Đại diện thương mại Mỹ

Sau 4 ngày đàm phán tại Hawaii (Mỹ), sáng 1/8 (theo giờ Việt Nam), vòng đàm phán cấp Bộ trưởng về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Vậy tiến trình đàm phán hiệp định quan trọng này đến nay đã đạt được những gì và sẽ tiếp tục như thế nào sau thất bại hôm nay?

Dưới đây là cuộc phỏng vấn của phóng viên báo chí với Đại diện thương mại Mỹ, ông Michael Froman:

P.V: Thưa ông, việc hội nghị lần này không đạt được thỏa thuận cuối cùng được xem là một thất bại của các bên tham gia đàm phán. Ông có thể cho biết quan điểm của mình?

Ông Michael Froman: Phải thừa nhận đây là một vòng đàm phán rất khó khăn, đặc biệt là hội nghị cấp Bộ trưởng lần này. Nhưng dẫu sao, hội nghị đã đạt được nhiều thỏa thuận đáng ghi nhận. Có một thực tế là với những hiệp định đặc biệt phức tạp và rộng lớn như TPP, việc hội nghị lần này vẫn còn một số điểm chưa đạt được thỏa thuận cũng là điều không mấy ngạc nhiên. Tôi phải nhấn mạnh là chúng ta chỉ còn 1 số ít các điểm chưa đạt được đồng thuận và tất cả các bên sẽ cam kết tối đa để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng đó trong tương lai.

P.V: Bước tiếp theo của quá trình đàm phán sẽ như thế nào?

Ông Michael Froman: Tất cả các quốc gia liên quan sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa cho đàm phán. Có những vấn đề sẽ được giải quyết song phương - có những khúc mắc sẽ được thảo luận giữa một nhóm các quốc gia với nhau và cũng có những vấn đề lại cần sự đồng thuận của tất các bên. Tôi khẳng định là các quốc gia tham gia đàm phán sẽ cố gắng hợp tác để đạt được các thỏa thuận cuối cùng.

P.V: Ông có cho rằng chúng ta có đủ thời gian để kết thúc đàm phán và Quốc hội Mỹ sẽ thông qua TPP trước cuộc bầu cử Tổng thống của nước Mỹ sang năm hay không?

Ông Michael Froman: Chúng tôi vừa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn TPA và giờ là thời điểm để tập trung đàm phán TPP. Ngay khi chúng tôi kết thúc đàm phán và đạt được các thỏa thuận cuối cùng, chúng tôi sẽ đệ trình lên Quốc hội Mỹ để các thỏa thuận chính thức có hiệu lực. Có một điều mà tôi phải nhấn mạnh là việc đạt được thỏa thuận mang ý nghĩa lớn với mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Hai nước đã nỗ lực đàm phán để đi đến thống nhất đúng như quan điểm của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất. Chúng ta cùng chia sẻ một tầm nhìn chung và đi đến thỏa thuận cuối cùng về TPP là một minh chứng quan trọng nhất cho sự hợp tác tốt đẹp đó.

P.V: Ông đánh giá thế nào về kết quả đàm phán giữa riêng Việt Nam và Mỹ lần này?

Ông Michael Froman: Tôi thấy kết quả đàm phán giữa riêng Việt Nam và Mỹ lần này rất hiệu quả. Chúng tôi đã đàm phán kỹ lưỡng trên tinh thần xây dựng và đạt được kết quả trên nhiều vấn đề cả song phương và các vấn đề chung của hội nghị

Tôi rất ấn tượng với những đề xuất sáng tạo và sự chủ động mà phía Việt Nam thể hiện trong các cuộc đàm phán. Mặc dù là nền kinh tế phát triển thấp nhất trong tất cả các quốc gia tham gia đàm phán nhưng các bạn sẵn sàng đón nhận những thách thức để nắm bắt được các cơ hội lớn mà TPP đem lại.

P.V: Ông có thể nêu ra một số nhượng bộ mà 2 bên Việt Nam và Mỹ đã dành cho nhau qua các vòng đàm phán này?

Ông Michael Froman: Thực ra vấn đề không phải là nhượng bộ mà hai đoàn đàm phán phải hợp tác với nhau và cùng tôn trọng các lợi ích của nhau để có được sự đồng thuận. Việt Nam và Hoa Kỳ phải vượt qua được những rào cản kinh tế để cùng tạo ra một thị trường chung và xác lập các nguyên tắc trong khuôn khổ pháp luật nhằm thu hút nhiều hơn đầu tư, tạo ra nhiều việc làm với mục đích cuối cùng là thúc đẩy tăng trưởng.

P.V: Xin cảm ơn ông!

(Theo VTV)

Các tin khác

Sau phiên đấu thầu vàng ngày 23/4, NHNN sẽ tiếp tục phiên đấu thầu tiếp theo vào 25/4.

Khách hàng giao dịch vàng tại Hà Nội.

Phiên mở cửa sáng 24/4, giá vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn của Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 100.000 đồng/lượng.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trao đổi kỹ năng mua bán hàng hóa qua mạng xã hội.

Thời gian qua, công tác phòng chống buôn lậu (PCBL), gian lận thương mại và hàng giả (GLTMHG) trên địa bàn huyện Yên Bình đã có sự chuyển biến tích cực, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Diễn tập ứng phó phòng cháy, chữa cháy rừng tại huyện Trấn Yên.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là các khu vực trọng điểm; sẵn sàng hỗ trợ các địa phương về lực lượng, trang thiết bị chữa cháy, thông tin điểm cháy, công tác chỉ huy khi có cháy rừng lớn xảy ra; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực lâm nghiệp và dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục