Tạo bước chuyển từ những khâu đột phá

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/9/2015 | 8:21:17 AM

YênBái - YBĐT - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định mục tiêu trong những năm tới đó là, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố, đặc biệt là lợi thế về giao thông; tạo điều kiện để huy động nội lực, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế.

Khu công viên Yên Hòa - thành phố Yên Bái.
(Ảnh: Thanh Miền)
Khu công viên Yên Hòa - thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thanh Miền)

Một trong những khâu đột phá, đó là tập trung ưu tiên đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ với tốc độ nhanh, bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, tạo nền tảng xây dựng trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Có thể thấy, dấu ấn làm nên thành tựu nổi bật của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ vừa qua, đó là việc tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược về khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Xác định rõ những lợi thế khá rõ nét trong vùng Tây Bắc, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh; là đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường thủy tới Hà Nội và các trung tâm phát triển khu vực Tây Bắc với đồng bằng Bắc bộ; thành phố khuyến khích đầu tư xây dựng các cụm thương mại, trung tâm thương mại, các siêu thị, cửa hàng tự chọn, khách sạn, nhà hàng theo hướng đạt chuẩn. Xây dựng một số trung tâm thương mại và siêu thị có quy mô phù hợp tại khu trung tâm phường Hợp Minh, Hồng Hà, Yên Thịnh, Đồng Tâm, Yên Ninh; xã Tân Thịnh, Văn Phú.

Hình thành các chuỗi cửa hàng, siêu thị và sự liên kết giữa các doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp lớn ngoài tỉnh. Nâng cấp, mở rộng các khách sạn, nhà hàng hiện có theo hướng hiện đại, tiện nghi, văn minh, lịch sự; khuyến khích đầu tư khách sạn, nhà hàng cao cấp trong các cụm thương mại dịch vụ trên các trục đường mới...

Cùng với đó, thành phố chủ trương quy hoạch, mời gọi đầu tư để hình thành các khu vui chơi giải trí mới như: khu vực đầu cầu Tuần Quán xã Giới Phiên, khu vực nhà khách Trần Phú phường Đồng Tâm; tiếp tục đầu tư và kêu gọi đầu tư để hoàn chỉnh khu Công viên Yên Hoà trở thành tổ hợp dịch vụ - vui chơi giải trí; khu công viên hồ sinh thái Nam Cường, hồ Hoà Bình; công viên sinh thái Tuần Quán. Tăng cường các hoạt động đầu tư, liên kết phát triển du lịch giữa thành phố với các huyện, thị trong tỉnh để khai thác tiềm năng du lịch. Nâng cấp, tôn tạo các khu di tích lịch sử, tôn tạo hệ thống các đền, chùa có giá trị văn hoá lịch sử nhằm từng bước hình thành và phát triển các tua, tuyến du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch sinh thái, tâm linh.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II, bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, thành phố tập trung rà soát, quy hoạch các quỹ đất, phát triển quỹ đất đấu giá tạo nguồn lực đầu tư; tranh thủ nguồn lực đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, tập trung nguồn lực ngân sách thành phố; thu hút nguồn lực đầu tư từ các tổ chức ngân hàng quốc tế và các nhà đầu tư trong nước.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thành phố một cách đồng bộ, ưu tiên đầu tư các dự án trọng tâm, trọng điểm; quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông kết nối hạ tầng thành phố Yên Bái hai bên sông Hồng và nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cầu và đường Tuần Quán; xây dựng hệ thống các tuyến đường chính trong thành phố; nâng cấp quốc lộ 32C từ Phúc Lộc đến Hợp Minh theo tiêu chí đường đô thị; rà soát lại quy mô các tuyến phố, nghiên cứu mở rộng một số tuyến đường.

Chuẩn bị các điều kiện đầu tư hạ tầng trung tâm hành chính thành phố, trung tâm văn hoá thể thao vui chơi giải trí ở hữu ngạn sông Hồng. Phát triển một số khu đô thị mới dọc theo đường tránh ngập trên địa bàn các xã Tân Thịnh, Văn Phú và hữu ngạn Sông Hồng (xã Giới Phiên); khu liên hợp thể dục, thể thao theo tuyến đường Nguyễn Tất Thành...; nâng cấp, chỉnh trang khu trung tâm xã Tân Thịnh, Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Tiến, Văn Phú, Giới Phiên theo tiêu chí đô thị. 

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Bí thư Thành ủy khẳng định: “Mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II trước năm 2020 là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi Đảng bộ thành phố phải tập trung lãnh đạo hết sức quyết liệt. Thành quả trong 5 năm qua và những năm trước đây, đã tạo bước phát triển mới và làm thay đổi căn bản hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Bộ mặt đô thị vì thế đã có nhiều khác biệt, ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển đạt con số ấn tượng 9.800 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với giai đoạn trước đó. Trong 5 năm, thành phố đã thu hút được 25 dự án vào khu công nghiệp; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt cao (16,86%), tăng 1,9% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người gấp 2,17 lần so với năm 2010, đạt 55 triệu đồng... 
Thực hiện mục tiêu này, thành phố đã tập trung mọi nguồn lực, đổi mới tư duy xây dựng thành phố, trong đó tập trung ưu tiên các nguồn lực trong đầu tư thực hiện. Đảng bộ thành phố xác định trong nhiệm kỳ này, bằng nhiều nguồn lực khác nhau, thu hút và sử dụng tối đa hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung đầu tư từ ngân sách các công trình trọng tâm trọng điểm, đồng thời có bước đi và lộ trình phù hợp để xây dựng hạ tầng đồng bộ. Trên thực tế, việc huy động được đầy đủ các nguồn lực sẽ tạo ra thay đổi đáng kể cho thành phố trong những năm tới, từng bước đáp ứng được tiêu chí là đô thị loại II”.

Tín hiệu vui mở đầu cho một nhiệm kỳ nhiều thuận lợi trong thực hiện mời gọi thu hút đầu tư của thành phố Yên Bái, được đánh dấu bằng Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí và nhà phố thương mại Shop - house được xây dựng tại khu vực công viên Yên Hòa có tổng diện tích mặt bằng được quy hoạch khoảng trên 3ha đã được tập đoàn uy tín hàng đầu Việt Nam – Tập đoàn Vingroup quyết định đầu tư vào thành phố với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công trong thời gian tới và hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2016. Điều đó, khẳng định quan điểm phát triển đúng đắn của thành phố trong việc lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp với điều kiện phát triển đô thị.

Đặc biệt, với quyết tâm chính trị cao và hệ thống các giải pháp đồng bộ, cùng với đó là việc xác định đúng, trúng các khâu đột phá trong phát triển kinh tế sẽ là tiền đề quan trọng tạo bước chuyển mạnh mẽ, kéo gần đích đến xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II trước năm 2020, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Minh Thúy

Các tin khác
Một ngôi nhà ở huyện Trấn Yên bị tốc mái hoan toàn do trận dông lốc sáng ngày 28/3/2024.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái, tính đến 14h ngày 29/3/2024, dông lốc và mưa đá đã gây ảnh hưởng lớn đến nhiều tài sản và hoa màu của nhân dân.

Sáng 29/3 giá vàng SJC tăng lên mức 81,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tăng lên 71,23 triệu đồng/lượng. Sáng cùng ngày, giá vàng nhẫn tròn ở mức 70,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 750.000 đồng so với ngày 28/3.

Các ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống sẽ được giám sát chặt chẽ

14 tổ chức tín dụng có tầm quan trọng trong hệ thống sẽ phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động, ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa gửi công điện hỏa tốc yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục