Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải năm 2015

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/10/2015 | 10:31:58 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 28/10, huyện Mù Cang Chải tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, có một phần thực binh. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái dự và chỉ đạo diễn tập.

Phần diễn tập vận hành cơ chế trong giai đoạn chuẩn bị phòng cháy, chữa cháy rừng, Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của huyện Mù Cang Chải và xã Kim Nọi đánh giá tình hình, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, triển khai công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy rừng diễn ra đúng trình tự, thời gian, chất lượng tốt.

Cơ chế "Cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, đề xuất theo chức năng, nhiệm vụ; lấy lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm làm nòng cốt" đã được lãnh đạo chủ chốt huyện và xã Kim Nọi thực hiện tốt. Các thành viên trong khung tập đã nắm chắc nội dung, tham gia phát biểu ý kiến thảo luận trong hội nghị có chất lượng, đề xuất được các biện pháp xử lý tình huống phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, lĩnh vực mình phụ trách. Nội dung giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, triển khai công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy rừng cụ thể, rõ ràng, thể hiện rõ sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống cháy rừng.

Trong diễn tập thực hành, lực lượng tại chỗ xã Kim Nọi và các lực lượng tăng cường của huyện đã triển khai, khắc phục hậu quả  tình huống cháy rừng xảy ra tại bản La Phu Khơ, xã Kim Nọi. Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của xã và huyện đã kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ); nhận định, đánh giá đúng tình huống xảy ra, thống nhất phương án xử lý.

Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của xã Kim Nọi đã sử dụng lực lượng tại chỗ nhanh chóng cùng chủ rừng tích cực chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lây lan. Huyện đã kịp thời huy động tăng cường lực lượng, phương tiện, trang bị, nhanh chóng cơ động, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng tại chỗ chữa cháy rừng, dập tắt đám cháy; kịp thời cứu chữa người bị nạn, khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra. Kết quả cuộc diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái đánh giá đạt loại giỏi. 

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên đã đánh giá cao nỗ lực của các lực chức năng của huyện, nhân dân xã Kim Nọi trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Cuộc diễn tập là tiền đề để các xã trong huyện làm tốt công tác ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn trong mùa khô năm nay.

Thanh Năm

Các tin khác
Nông dân xã Vĩnh Kiên vay vốn từ NHCSXH nuôi trâu

Với mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Yên Bình đã thực hiện tốt việc phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên trong quá trình thực hiện nội dung ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Giá xăng được điều chỉnh giảm.

Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.

NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng ngày 25-4

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (25/4) lại bị hủy do chỉ có một đơn vị duy nhất nộp phiếu dự thầu.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (25/4), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng. Bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng lần thứ hai, giá vàng miếng vẫn có xu hướng tăng không kiểm soát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục