Mưa lớn kèm tố lốc gây thiệt hại lớn ở Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/4/2016 | 12:53:54 PM

YênBái - YBĐT - Đêm 21 rạng sáng 22/4, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xảy ra mưa lớn đi kèm với tố lốc trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, đường điện.

Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên, đã có 3 ngôi nhà ở xã Lương Thịnh bị sập hoàn toàn; khoảng 1.000 ngôi nhà bị tốc mái; nhiều chuồng trại bị đổ sập.

Trường tiểu học Y Can, Trường THCS Quy Mông, điểm trường Khe Vải xã Lương Thịnh lớp học tốc mái và bị cây to đổ gãy gây hỏng mái; hàng trăm cột điện trung và hạ thế bị đổ gãy gây mất điện trên diện rộng; nhiều diện tích ngô, lúa bị đổ rạp.

Thiên tai không gây thiệt hại về người,song do mưa, tố lốc xảy ra trong đêm tối nên nhiều tài sản và đồ dùng sinh hoạt của người dân bị ướt và hư hỏng.

Trường học ở Y can bị gió lốc làm tốc mái, cây cối đổ gãy.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên kịp thời có mặt chỉ đạo khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Những cột điện trung thế bị đổ gãy.

Nhiều diện tích cây màu của người dân các Y Can, Quy Mông, Minh Tiến, Minh Quân bị ảnh hưởng.

Nhận được tin thiên tai, sáng sớm ngày 22/4, UBND huyện Trấn Yên đã cử các đoàn cán bộ xuống những vùng bị thiên tai, chỉ đạo chính quyền địa phương bố trí lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, ưu tiên việc đảm bảo an toàn về người và tài sản; đảm bảo thông tin liên lạc, khắc phục sự cố về điện và tiến hành thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra.
 
Hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên vẫn có mưa, nước trên các dòng suối, ngòi lên nhanh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn các xã tăng cường tuyên truyền cho nhân dân cảnh giác nhằm tránh tổn thất về người và tài sản.

Lê Phiên

Các tin khác
Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Sử dụng né gỗ ô vuông trong ươm kén mang lại hiệu quả cao cho hộ ông Cao Tiến Xuân.

Giữa tháng 4, hộ ông Cao Tiến Xuân ở thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đang nuôi lứa tằm thứ ba của vụ xuân hè này. Ông Xuân cho biết, 2 lứa trước, mỗi lứa nhà ông thu được 40 kg kén. Sản phẩm kén được người cung ứng tằm giống thu mua với mức giá 160.000 đồng/kg.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục